Báo chí lực lượng CAND phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị

ANTD.VN -Sáng 23-11, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản CAND nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền của hệ thống báo chí, xuất bản CAND năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo 27 cơ quan báo chí, xuất bản CAND trong cả nước. 

Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã phát biểu chào mừng hội nghị và khẳng định khái quát công tác báo chí, xuất bản CAND trong thời gian qua không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong lòng độc giả và nhân dân cả nước.

Hệ thống báo chí, xuất bản CAND hiện nay khá đa dạng với nhiều loại hình từ báo viết, báo điện tử, truyền hình, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực, khách quan, sinh động các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động, đa dạng các mặt của đời sống xã hội...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an cùng Tổng Biên tập, Giám đốc các cơ quan báo chí - xuất bản lực lượng CAND

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động báo chí, xuất bản CAND. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng, phát triển hệ thống báo chí, xuất bản CAND, coi đó là một trong những mặt công tác quan trọng, góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền, theo Thiếu tướng Đào Gia Bảo, các cơ quan báo chí, xuất bản CAND luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương; làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

Báo chí, xuất bản CAND đã tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Tập trung phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định và phát triển kinh tế.

Báo chí, xuất bản CAND đã chủ động đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm TTATXH, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hoạt động xã hội - từ thiện của các đơn vị báo chí, xuất bản CAND tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổ chức “Tết vui vì người nghèo”, “Chia sẻ nỗi đau da cam”, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phẫu thuật chữa bệnh cho trẻ em tật nguyền có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ và “Vì Trường Sa thân yêu”… Tiêu biểu như Báo CAND, Báo Công an TP.HCM, Báo CATP Đà Nẵng; đặc biệt Báo An ninh Thủ đô năm 2016 đã vận động được gần 4 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện…

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã gợi mở một số vấn đề chính cần thảo luận, làm rõ. Trong đó cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí, xuất bản CAND trong năm 2016.

Mới đây, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã gợi ý nên tổ chức giao ban báo chí hàng tuần, hàng tháng nhằm định hướng tuyên truyền đậm nét, kịp thời hơn…

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, đề cập về vấn đề giao ban báo chí hàng tháng trước đây đã được triển khai một tháng/lần sau đó dừng lại. Việc tổ chức giao ban định kỳ rất cần thiết và cần mang tính định hướng chiến lược, chuẩn bị kỹ nội dung trong một số báo, tạp chí của lực lượng CAND.

Đánh giá về hoạt động báo chí nói chung và báo chí CAND nói riêng, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho rằng, trước sự phát triển của báo điện tử, báo in đang gặp rất nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí đều cố gắng tìm mọi cách để không giảm số lượng phát hành.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đề xuất tăng cường hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị cho lực lượng phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí CAND…

Nói về những khó khăn của hoạt động báo chí CAND, Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an TP.HCM đặc biệt quan tâm vấn đề năng lực, thu thập thông tin của đội ngũ những người làm báo trong lực lượng CAND. Làm báo hiện nay đòi hỏi cập nhật từng giờ, từng phút, vì vậy cần có chỉ đạo kịp thời, xử lý thông tin nhanh hơn để báo chí CAND đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Hiện nay, trước bối cảnh cạnh tranh thông tin, ngoài việc giữ để báo in không sụt giảm, thì phải tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển báo điện tử, trong đó đặc biệt dựa trên hai yếu tố: tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và xem xét lại các quy định liên quan đến cơ chế tài chính.

Tham luận tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô khẳng định, phát triển báo điện tử là xu hướng tất yếu. Cùng với đó, khi đã xác định báo điện tử của lực lượng CAND là một ưu tiên thì cần đưa ra giải pháp để đầu tư cho hệ thống báo điện tử lực lượng CAND nói chung. Trong đó cần xác định báo điện tử đòi hỏi 3 yếu tố: Nội dung - Kinh doanh - Công nghệ…

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trình bày tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả, thành tích đã đạt được của các cơ quan báo chí, xuất bản CAND trong năm 2016.

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu câu hỏi: Cần xác định báo chí, xuất bản của lực lượng CAND đang đứng ở đâu và đi về đâu? Trong giai đoạn hiện nay, quy mô, nội dung, hình thức, số lượng sản phẩm, cơ sở hạ tầng vật chất, số lượng cán bộ phóng viên, biên tập viên… báo chí, xuất bản của lực lượng CAND đều rất lớn.

Tuy nhiên, tổng quan chung hiện nay liên quan đến truyền thông báo chí nói chung cần nhận dạng và đặc biệt tránh “ô nhiễm” thông tin, không để xảy ra tình trạng sai lệch thông tin, thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm, thiếu chính xác, xâm phạm đời tư, khai thác quá nhiều vấn đề mê tín dị đoan… gây bức xúc trong xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, mục tiêu báo chí CAND là phải nhanh, phải đúng, phải trúng và phải hay, tiếp tục phát huy những mặt công tác hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời giải quyết, khắc phục những hạn chế để phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan báo chí, xuất bản CAND phải tăng cường tự bồi dưỡng, tự đào tạo, đặc biệt là nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phải tự đổi mới để phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển của báo chí thời kỳ mới.