Tham dự Chương trình có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý; ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp)...
Chia sẻ tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: Năm 2025, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều yêu cầu, thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị (trong đó có các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên) và sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) với những quy định mang tính đột phá, đổi mới toàn diện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Nghị quyết 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật ngày với những chính sách “chưa có tiền lệ”, tạo cơ chế đặc biệt về tài chính, nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ nhằm tạo sự đột phá trong toàn bộ quy trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn do bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật.
Trong năm 2025, Bộ Tư pháp đã thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Trong đó nổi bật là đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều đợt rà soát tổng thể và rà soát chuyên sâu văn bản quy phạm pháp luật, qua đó, các “điểm nghẽn” về thể chế, vướng mắc, chồng chéo trong quy định của pháp luật được nhận diện, xử lý kịp thời bằng các cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo bước đột phá mới trong xử lý thực tế các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh, đáp ứng yêu cầu của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội…
“Tất cả những kết quả nêu trên đã đóng góp trực tiếp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân; góp phần khẳng định vị thế, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ.
Cùng với việc triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, thời gian vừa qua, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng được chú trọng, tăng cường. Truyền thông, báo chí chính là cầu nối để các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp đến nhanh hơn và gần hơn với người dân, doanh nghiệp; đồng thời, qua báo chí, các khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc tổ chức thi hành pháp luật được phản ánh đã giúp chúng tôi kịp thời nắm được thực tiễn xã hội, từ đó có những tham mưu, xử lý, phản ứng chính sách một cách phù hợp, kịp thời.
Sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên đã thúc đẩy một cách có hiệu quả việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, nhất là nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nhiều thông tin được báo chí phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, của các đơn vị thuộc Bộ đã được xử lý kịp thời; qua đó giúp hoạt động của Bộ, ngành ngày càng hiệu quả, thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện thể chế và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo Bộ Tư pháp gửi lời chúc các nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.