Tại BV Răng Hàm Mặt TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới đến đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế BV, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là các chương trình khám chữa bệnh và hoạt động xã hội, nhân đạo thời gian qua và gửi tặng quà Tết đến tập thể BV.
Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, ông Nguyễn Đức Minh, GĐ BV khẳng định, sự động viên, ghi nhận của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố là nguồn cổ vũ to lớn để tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Ông Nguyễn Đức Minh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Thành phố, đẩy mạnh các chương trình khám chữa bệnh cộng đồng, hoạt động xã hội, nhân đạo, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo sức khỏe cho các đối tượng yếu thế.
Tiếp đến, đoàn công tác tới thăm và chúc Tết AHLLVTND Nguyễn Văn Đức (SN 1932, đảng viên 65 năm tuổi Đảng, ngụ P.Chợ Lớn). Đồng chí Nguyễn Văn Đức có quá trình hoạt động cách mạng lâu dài, từng tham gia Đoàn 759 (tàu không số), giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hải quân. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng tại địa phương.
Trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, GĐ CATP khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các AHLLVTND, những người đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.
Đồng chí chúc ông Nguyễn Văn Đức cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dồi dào sức khỏe, an vui, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dịp này, Trung tướng Mai Hoàng đã trao quà Tết của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến ông Nguyễn Văn Đức và gia đình, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đối với người có công với cách mạng.
Tại gia đình cụ bà Trần Muối (tròn 100 tuổi, ngụ P.An Đông), Trung tướng Mai Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ sự trân trọng đối với cụ – người cao tuổi tiêu biểu của địa phương.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí gửi lời chúc cụ Trần Muối sống lâu, sống khỏe, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, sum vầy bên con cháu; đồng thời động viên gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc để cụ an hưởng tuổi già.
Đến thăm và tặng quà Tết cho cháu Nguyễn Huỳnh Minh Anh (15 tuổi, ngụ P.Chợ Quán), đồng chí GĐ CATP cùng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên cháu Minh Anh và gia đình.
Minh Anh hiện đang điều trị bệnh. Dù mang trên mình bệnh hiểm nghèo nhưng Minh Anh vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, say mê với việc học. Trung tướng Mai Hoàng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến trường hợp này, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Minh Anh có thể an tâm chữa bệnh, sớm trở về đời sống sinh hoạt bình thường.
Cùng ngày, đoàn công tác do Trung tướng Mai Hoàng làm trưởng đoàn còn đến thăm, chúc Tết và trao quà cho một số cá nhân có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn các phường: Chợ Quán, An Đông và Chợ Lớn, gồm người cao tuổi, đối tượng chính sách, hộ cận nghèo.
Tại mỗi nơi đến, Trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Hoạt động thăm, chúc Tết của đoàn công tác Thành ủy TPHCM thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, người có công với cách mạng và những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.
Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố, để mỗi người dân đều được đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, an vui khi Tết đến, Xuân về.