Ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ

ANTD.VN - Sáng nay, 13/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng nhiệm kỳ 2026-2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Hồ Quốc Dũng...

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; ở trong nước, tác động của đại dịch COVID-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến việc triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đặt ra những thách thức và thời cơ đan xen cho công tác pháp luật, tư pháp…

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt công tác tư pháp với nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, đã chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định ngày càng rõ nét vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 Nghị quyết.

bo-truong-hai-ninh.jpg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2021-2025, công tác tổ chức thi hành pháp luật được chú trọng đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, nhân dân.

Về thi hành án dân sự, trong nhiệm kỳ 2021-2025, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 2.8 triệu việc, gần 477.000 tỷ đồng, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền trên 90.000 tỷ đồng…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ để triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, Bộ, ngành Tư pháp sẽ tập trung quán triệt và triển khai kịp thời, chính xác, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Chính phủ; Đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, Bộ, ngành Tư pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác, kiểm tra trong các lĩnh vực công tác của ngành, nhất là các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp…

6 dấu ấn nổi bật của ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ 2021-2025

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá sự kiện là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường 5 năm qua với những kết quả rất đáng tự hào của ngành Tư pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với công tác tư pháp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ 2021-2025 là nhiệm kỳ rất đặc biệt, có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Tuy nhiên, trong thành tựu chung của đất nước, ngành Tư pháp đã có nhiều đóng góp thiết thực, toàn diện và thể hiện rõ vai trò là cơ quan "gác cổng pháp lý" của Chính phủ, đi đầu trong "cuộc cách mạng" xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Qua báo cáo của Bộ Tư pháp và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tư pháp tiếp tục được thực hiện "đồng bộ - toàn diện - hiệu quả - chặt chẽ - kỹ lưỡng" trên nhiều lĩnh vực, với "6 dấu ấn" nổi bật.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ nhất, đột phá mạnh mẽ trong tư duy xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ hai, đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật ở cả 3 bình diện song phương, khu vực và toàn cầu. Thứ ba, đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hệ thống thông tin chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu quan trọng…

Thứ tư, công tác thi hành án dân sự liên tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc lớn, phức tạp, nhất là thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng...

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thứ sáu, tập trung xây dựng ngành Tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, xây dựng hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được tổ chức theo mô hình 2 cấp…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng mà Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm quan trọng từ thực tiễn: Phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn là thước đo; ưu tiên nguồn lực, đầu tư bài bản, xứng tầm cho công tác xây dựng pháp luật, bố trí con người, nguồn lực thỏa đáng. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công bảo đảm"6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo Báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm trong thực hiện nhiệm vụ, với "3 định hướng chiến lược" và "6 nhiệm vụ trọng tâm".

Tin cùng chuyên mục