Bánh trung thu "lấn" vỉa hè: Phớt lờ Thành phố, làm khổ người dân

ANTĐ - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã kiên quyết khẳng định rằng, vào dịp Trung thu năm nay, TP sẽ tuyệt đối không cho phép các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh được bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè nhằm thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị 2015, nhưng trên thực tế, một số trường hợp vi phạm vẫn đang ngang nhiên xảy ra.

Phớt lờ chỉ đạo của UBND TP

Trong những dịp Trung thu trước đây, khoảng 1 tháng trước ngày rằm tháng 8, hàng loạt gian hàng “tạm” bán bánh Trung thu mọc lên tới tấp ở khắp các vỉa hè của những khu phố thu hút đông người dân ở Thủ đô.

Tình trạng này đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình vì giao thông bị ảnh hưởng, đồng thời chất lượng bánh cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

“Tôi thấy những gian hàng như vậy rất cản trở giao thông, vì người dừng xe mặc cả, rồi gọi vọng vào, cân nhắc, xem hàng… Nói chung là lộn xộn. Chưa kể là gian hàng tạm nên nhếch nhác, bánh đựng trong các thùng các-tông được che đậy sơ sài, nhiều khi nắng chiếu thẳng vào, không biết bảo quản được tới đâu, trong khi ở bao bì luôn ghi là để ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp”, chị Thùy Linh (Trương Định, Hà Nội) bày tỏ.

Một vị trí vỉa hè "quen thuộc" của gian hàng bán bánh Trung thu mọi năm trên đường Lê Thanh Nghị, nhưng nay "trống trơn". Ảnh: Trung Hiếu

Cũng vì sự bất cập như vậy nên từ năm nay, có thể nhận thấy sự vắng mặt của nhiều gian hàng bán bánh Trung thu trên những vỉa hè vốn rất phổ biến trước đây.

Đó là kết quả của việc UBND TP Hà Nội chỉ đạo không cho phép các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh được bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè nhằm thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị 2015. Tuy nhiên, bên cạnh một số khu vực tuân thủ chỉ đạo này, vẫn có những gian hàng bán bánh Trung thu ở vỉa hè ngang nhiên mọc lên như cố ý thách thức.

Chẳng hạn ở các khu vực Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ, Trần Đại Nghĩa… những gian hàng “tạm” vẫn xuất hiện trước dịp Trung thu năm nay.

Đặc biệt, ở khu vực đường Bạch Mai, ngay trước cổng Trung tâm Thương mại chợ Mơ, 2 gian hàng bán bánh Trung thu mọc lên che cả biển hiệu phía sau của trung tâm này.

Nhưng vẫn tồn tại những gian hàng ngang nhiên "xơi" toàn bộ phần vỉa hè như ở trước Trung tâm Thương mại chợ Mơ. Ảnh: Trung Hiếu

Điều đáng nói là chủ nhân của các gian hàng trên rất biết chọn vị trí đẹp là những nơi đông người qua lại (qua ngã ba, ngã tư), vậy nên những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình giao thông chung cũng phát sinh từ đây.

Người dân khổ vì bị “che mặt”

Mọc lên ở những khu vực vỉa hè công cộng đã đành, 2 gian hàng bán bánh Trung thu ở đường Bạch Mai đã đề cập ở trên thậm chí còn… bịt cả biển hiệu của chợ Mơ phía sau, khiến nhiều tiểu thương tại đây rất bức xúc.

Ông Lê Tấn Thân, Phó Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Mơ, cho hay: “Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được những thông tin phản ánh từ bà con tiểu thương trong chợ về việc xuất hiện 2 gian hàng bán bánh Trung thu ở phần vỉa hè ngay trước mặt chợ. Điều bức xúc là 2 gian hàng này che hết phần biển hiệu chợ Mơ ở phía sau, và chúng tôi không hề được hỏi ý kiến gì cả. Cùng với đó, vị trí này ở ngay sau ngã tư Trương Định – Bạch Mai – Đại La – Minh Khai vốn rất hay ùn tắc. Vậy mà không hiểu sao họ vẫn ngang nhiên dựng gian hàng được?”

Theo quan sát của phóng viên, 2 gian hàng nói trên chiếm trọn phần vỉa hè công cộng, nên người mua buộc phải dừng lại xem hàng, trả tiền ở dưới lòng đường, gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông chung.

Nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Mơ bức xúc vì bị... "che mặt" hoàn toàn. Ảnh: Trung Hiếu

“Chúng tôi không thể can thiệp vì 2 gian hàng này nằm trên phần vỉa hè chung, không thuộc địa phận quản lý của Trung tâm. Nhưng rõ ràng Trung tâm đang phải chịu ảnh hưởng vì biển hiệu và lối vào chợ bị che khuất, khiến bà con buôn bán trong chợ rất bức xúc. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương có tiếng nói kịp thời, vì hiện giờ, chúng tôi được biết UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp lấn vỉa hè để mở gian hàng bán bánh Trung thu như vậy”, ông Thân cho biết thêm.

Rõ ràng, những thông tin chỉ đạo về việc không cho phép dựng gian hàng bán bánh Trung thu trên vỉa hè đã có, nhưng tại sao không ít trường hợp ngoại lệ vẫn đang tồn tại? Câu hỏi này chắc chắn cần lời giải từ các cơ quan chức năng, để người dân thêm tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và chính quyền.

Dưới đây là clip quay lại 2 gian hàng bán bánh Trung thu "che mặt" chợ Mơ: