Bang đầu tiên của Mỹ áp dụng lệnh cấm ống hút nhựa

ANTD.VN - Từ tháng sau, bang California của Mỹ sẽ áp dụng lệnh cấm các nhà hàng dùng ống hút nhựa, đây là lần đầu tiên một bang của Mỹ áp dụng lệnh cấm ống hút nhựa có phạm vi toàn bang như vậy.

Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 1-1-2019, các nhà hàng đầy đủ dịch vụ ở California sẽ bị cấm không được mang ống hút nhựa ra cho khách, trừ khi khách yêu cầu.

Tại Mỹ, thành phố Seatle và Malibu đã cấm các nhà hàng mang ống hút nhựa ra cho khách, kể cả khi được yêu cầu.

Thực tế này khiến nhu cầu đối với ống hút giấy tăng lên nhanh chóng. Nhà sản xuất ống hút giấy lớn nhất nước Mỹ là Aardvark cho biết, trong năm qua, nhu cầu đối với sản phẩm này đã tăng 40 lần.

Thế giới ngày càng quan ngại về tình trạng ô nhiễm biển do rác thải nhựa. Nhiều nỗ lực tái chế sản phẩm bằng nhựa đang được tiến hành, tuy nhiên những sản phẩm có kích thước nhỏ như ống hút không dễ tái chế.