Ban tổ chức "Hoa hậu Đại dương" phản hồi việc tân Hoa hậu từng phẫu thuật thẩm mỹ

ANTD.VN - Xung quanh ồn ào về việc Lê Âu Ngân Anh vừa đăng quang "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" từng phẫu thuật thẩm mỹ, Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Theo đó, Ban tổ chức "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" cho biết, trong khoản 1, điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ghi rõ, thí sinh tham dự mọi cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam đều phải "có vẻ đẹp tự nhiên". Nếu cuộc thi nào vi phạm thì sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhận thức rõ điều này, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ VHTTDL.

Liên quan đến tân Hoa hậu -  Lê Âu Ngân Anh, đai diện Ban tổ chức khẳng định ngay từ đầu, thí sinh này đã báo cáo với Ban tổ chức về việc từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi và trước thời gian tham gia cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017", cô đã rút đệm mũi.

Khoản 1, Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ghi rõ: “Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp trong nước:

a) Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên;

b) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Việc Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ mũi khi dự thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã được xác định trong quá trình kiểm tra nhân trắc học. Đồng thời, BTC đã đưa Lê Âu Ngân Anh tới chụp X-Quang mặt tại cơ sở y tế có thẩm quyền và được xác nhận: Hình ảnh mũi không có vật thể lạ.

Chiểu theo quy định hiện hành, thí sinh Lê Âu Ngân Anh vẫn đảm bảo tiêu chí “có vẻ đẹp tự nhiên”. Vì thế, Ban tổ chức đã thống nhất để Lê Âu Ngân Anh tiếp tục tham gia cuộc thi.

Sau đêm chung kết cuộc thi, vào ngày 29-10-2017, Ban tổ chức "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" đã chủ động gửi báo cáo tới Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn về kết quả cuộc thi và trường hợp thí sinh Lê Âu Ngân Anh được trao danh hiệu Hoa hậu.

Lê Âu Ngân Anh và mẹ sau đêm chung kết

Vào ngày 30-10-2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng có văn bản đề nghị Ban tổ chức báo cáo chi tiết về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu "Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017", đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan.

Do trước đó, nhà thiết kế Võ Việt Chung – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận lời mời tham gia ban giám khảo cuộc thi "Miss world beauty - Hoa hậu sắc đẹp thế giới" tại Nga trong thời gian từ 30-10 đến ngày 3-11 và không có mặt tại Việt Nam nên ngay khi về Việt Nam, Ban tổ chức sẽ có văn bản báo cáo gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Về thông tin gây xôn xao dư luận khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về Top 3 ngay trước đêm chung kết cuộc thi, đại diện Ban tổ chức khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong quá trình diễn ra cuộc thi cũng có nhiều bài báo đưa ra nhận định về Top 3, Top 5, Top 10 ứng viên xuất sắc.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, Top 3 là kết quả sự đồng thuận của dàn giám khảo gồm 7 thành viên: TS Đường Thu Hương – Tổng giám đốc Forbes Việt Nam – Trưởng Ban giám khảo; Hoa khôi Lan Khuê; Hoa hậu Ngô Phương Lan; đạo diễn – diễn viên Kim Khánh; bác sĩ Xuân Hùng; doanh nhân Vũ Thúy Nga; doanh nhân Ngọc Nga.

Đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình – TP.HCM. Thí sinh Lê Âu Ngân Anh (SBD 410) đạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Á hậu 1 là Nguyễn Thị Diệu Thùy (SBD 411) và Á hậu 2 là Đặng Thanh Ngân (SBD 390).