Lê Âu Ngân Anh trở thành tân "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017"

ANTD.VN - Cô gái 22 tuổi sở hữu nhan sắc tươi tắn và vốn tri thức đáng nể Lê Âu Ngân Anh đã đăng quang "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" 

Đêm chung kết "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" đã khép lại với việc tìm ra tân chủ nhân cho chiếc vương miện 3,2 tỷ đồng. Theo đó, vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang - Lê Âu Ngân Anh đã đăng quang ở ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Tại đêm thi quan trọng này, các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi trình diễn gồm: áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Kết thúc phần thi áo dài và áo tắm, 15 gương mặt được công bố đi tiếp vào phần thi dạ hội. Sau đó, chỉ có 5 cái tên còn lại tham gia vào phần thi ứng xử.

Ở phần thi ứng xử, Lê Âu Ngân Anh nhận được câu hỏi từ vị nữ giám khảo - doanh nhân Vũ Thuý Nga: "Với em, tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào? Hãy giới thiệu về 1 bãi biển mà em đã đi qua".

Trả lời câu hỏi này, Ngân Anh cho rằng với cô, ngoại ngữ rất quan trọng và là một lợi thế khi kết nối văn hoá nhân loại, giúp con người gần lại nhau hơn. Ngay sau đó, người đẹp gốc miền Tây chia sẻ về bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng - nơi mà gia đình cô thường tới nghỉ dưỡng khi cô còn nhỏ. "Em hy vọng có thể chia sẻ với bạn bè thế giới về địa danh tuyệt đẹp này của Việt Nam", Ngân Anh trả lời bằng tiếng Anh.

Cùng với chiếc vương miện luân lưu, tân "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" cũng nhận giải thưởng 500 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê gốc ở Tiền Giang. Tân "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-94. Ngân An từng tốt nghiệp trường quốc tế Pháp ở TP.HCM . Sau khi tốt nghiệp, cô đã đăng ký chương trình cao học của trường Salford International University, UK chuyên ngành MBA (Master of Business Administration).

Với chiến thắng này, Lê Âu Ngân Anh chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc "Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018". Cô được đánh giá là có lợi thế thành thạo nhiều ngoại ngữ - yếu tố quan trọng đối với một nhan sắc muốn “đem chuông đánh xứ người”.

Khát khao được dấn thân vào lĩnh vực thi nhan sắc, song phải cho đến khi tốt nghiệp Đại học, Ngân Anh mới thỏa ước nguyện. Thành thật chia sẻ ba mẹ không đồng ý cho mình tham gia môi trường nhiều cạm bẫy như ngành giải trí, cô gái xinh đẹp này bảo may mắn sau khi ra trường, thấy con gái mình quá đam mê và đã phần nào hoàn thiện học vấn, định hình phong cách cùng sắc vóc, ba mẹ mới gật đầu.

Tự nhận mình là người cầu toàn, chỉn chu nên điều quan tâm nhất của Ngân Anh trong cuộc sống ngoài nỗ lực học tập thì luôn hướng tới rèn luyện các kỹ năng mềm, nhân cách sống. Lạc quan và tự tin vào vốn kiến thức lẫn sắc vóc, cử nhân ngành Khách sạn cho biết trở thành Hoa hậu Đại Dương, cô sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình, bằng nhiều cách khác nhau sẽ làm nhiều nhất có thể những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Là con gái nhưng mang cá tính khảng khái, Ngân Anh từng không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình về chuyện "chân dài - đại gia": “Không phải đại gia nào cũng xấu. Nếu có cơ hội em vẫn sẽ tìm hiểu xem có phù hợp hay không, nhưng nếu chỉ vì tiền thì chắc chắn là không. Cuộc đời có dính vào thị phi hay không do bản thân mình quyết định. Còn ai muốn chơi xấu mình, người đó ắt sẽ nhận nhân quả” .

Cùng với việc tìm ra người đẹp đăng quang ở ngôi vị cao nhất, Ban giám khảo "Hoa hậu Đại dương 2017" cũng đã trao giải Á hậu 1 cho Nguyễn Thị Diệu Thùy, Á hậu 2 cho Đặng Thanh Ngân.

8 giải phụ khác được trao gồm: Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng, Người đẹp bikini, Người đẹp thời trang, Nụ cười duyên Việt Nam, Người đẹp có mái tóc đẹp nhất, Người đẹp ăn ảnh, Người đẹp biển xanh, Người đẹp có làn da đẹp nhất, 

Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng của đêm chung kết: