Lộ tờ phiếu được cho là chấm nhân trắc học Lê Âu Ngân Anh

ANTD.VN - Tờ phiếu được cho là bảng điểm nhân trắc học của Lê Âu Ngân Anh khi tham dự "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017".

Vừa đăng quang, tân "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017" Lê Âu Ngân Anh đã vấp phải tranh cãi dữ dội của dư luận khi bị cho là nhan sắc chưa xứng với danh vị Hoa hậu, nhất là khi người đẹp gốc Tiền Giang thừa nhận cô từng độn mũi. Sự thừa nhận này của Ngân Anh cũng khiến Ban tổ chức "Hoa hậu Đại dương" bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu báo cáo giải trình vì đã để thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi.

Mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền tờ phiếu chấm thi được cho là bảng điểm nhân trắc học của Lê Âu Ngân Anh tại vòng sơ khảo khu vực TP.HCM cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017". Trong đó có chi tiết mũi được nhận xét là mũi có sửa, lệch nhẹ. Bên cạnh đó, số đo hình thể của Ngân Anh theo bảng nhân trắc học này là: 83 - 58 - 80. Trong khi chỉ số hình thể của Ngân Anh được Ban tổ chức "Hoa hậu Đại dương" công bố là 86-58-94. 

Không chỉ vậy, sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, lượng người theo dõi trang mạng xã hội cá nhân của Ngân Anh tăng vọt. Tuy nhiên tất cả các thông tin cũng như hình ảnh trên Facebook của Ngân Anh đều không để ở chế độ công khai. Nói cách khác, không có hình ảnh nào được Ngân Anh công khai chia sẻ. 

Mặc dù vậy, cũng trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh của Ngân Anh khi tham dự cuộc thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017" với số báo danh 138. Nhìn vào bức ảnh này rất khó để nhận ra đây chính là cô gái vừa đăng quang "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017". Vì thế, nhiều người cho rằng Ngân Anh không chỉ độn mũi mà có thể còn cắt mí, tạo khóe miệng, nâng trán và có sự can thiệp ở phần xương hàm. 

Trên thực tế, trước khi thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017", Ngân Anh từng dự thi "Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017" và lọt vào Top 8 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu phụ là " Thí sinh có trang phục vùng miền đẹp nhất". 

Đến thời điểm này, Ngân Anh vẫn chỉ thừa nhận có độn mũi nhưng đã tháo ra trước khi thi "Hoa hậu Đại dương" vì biết rõ quy định của pháp luật không cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ khi thi Hoa hậu. Cũng theo Ngân Anh, cũng vì vết sẹo sau khi tháo độn mũi nên trong quá trình tham gia cuộc thi này, cô bị một thí sinh khác "tố" về việc phẫu thuật thẩm mỹ lên Ban tổ chức và Ngân Anh đã phải mang phim chụp X-quang lên để giải trình rõ về việc này. Sau khi sự việc được làm rõ, Ngân Anh được Ban tổ chức xét duyệt và chấp thuận cho thi tiếp.