Bản quyền truyền hình Vòng loại U23 châu Á 2016: Đối mặt với nguy cơ “làm giá”

ANTĐ - Việc người hâm mộ dành sự quan tâm lớn cho ĐT U23 khiến vấn đề bản quyền truyền hình theo dõi các trận đấu của thầy trò HLV Miura đang rất “nóng”.

Bản quyền truyền hình Vòng loại U23 châu Á 2016: Đối mặt với nguy cơ “làm giá” ảnh 1U23 Việt Nam đang là tâm điểm chú ý của dư luận
Ảnh: QUANG THẮNG

Đội tuyển U23 Việt Nam đang hối hả tập luyện cho vòng loại giải U23 châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-3 tại Kuala Lumpur, Malaysia. 43 đội chia thành 10 bảng sẽ tranh đua quyết liệt, để chọn ra 10 đội đứng đầu các bảng cùng 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vào VCK giải U23 châu Á 2016 ở Qatar. Đây cũng chính là vòng loại Olympic mùa hè sẽ diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil 2016. 3 đội U23 mạnh nhất châu Á sẽ giành quyền tham dự Olympic. 

Tại bảng I ở vòng loại, ĐT U23 Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia, Nhật Bản và Macau (Trung Quốc). Đây là một bảng đấu rất nhiều duyên nợ với các cầu thủ trẻ khi Nhật Bản là đối thủ rất quen thuộc của U19 Việt Nam trong năm 2014 vừa qua. Những nòng cốt của U19 năm ngoái như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ có dịp tái ngộ đội bóng hàng đầu châu Á này. Bên cạnh đó, việc gặp lại Malaysia cũng đem đến những cảm xúc đặc biệt. Đây là đối thủ khó chịu nhất ở khu vực của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Ở lần gặp gỡ gần nhất, U23 Việt Nam để thua U23 Malaysia 1-2 tại SEA Games 27 và bị loại ngay từ vòng bảng. 

Người hâm mộ Việt Nam đang vô cùng háo hức đón chờ một U23 “bình mới, rượu mới”, với sự cách tân từ HLV trưởng cho đến sự góp mặt của những tài năng trẻ được đánh giá rất cao. Đây là những niềm hy vọng cho SEA Games 28 diễn ra ở Singapore vào tháng 6 tới. Chính vì thế, nhu cầu được theo dõi trực tiếp những trận đấu ở vòng loại U23 châu Á là rất lớn và điều đó khiến vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH) của giải đấu này “nóng” hơn bao giờ hết.

Được biết, MP&Silva là đơn vị được AFC giao toàn quyền việc khai thác BQTH này. Đây là cái tên không hề xa lạ, bởi MP&Silva từng là đối tác của các đài truyền hình trong nước ở những sự kiện thể thao lớn của thế giới gần đây như World Cup hay EURO. Thời điểm này, những đài truyền hình lớn như VTV, K+, SCTV, HTV hay VTC… cũng đã sẵn sàng xúc tiến đàm phán mua bản quyền truyền hình để có “sóng sạch” 3 trận đấu của bảng I phục vụ khán giả. 

Khi nhu cầu của người hâm mộ tăng cao, thì các  đài truyền hình càng có động lực để đàm phán. Chỉ có điều, họ có chịu nhượng bộ trước những chiêu làm giá của MP&Silva hay không vẫn là điều chưa thể khẳng định. Bởi vậy, nguy cơ người hâm mộ cả nước không thể theo dõi các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á vẫn có thể xảy ra nếu cuộc đàm phán mua BQTH xảy ra bất trắc.