Ban Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 20-10, Đại tá Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số đơn vị chức năng, đến thăm, động viên 2 cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, đoàn công tác của CATP đã đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà động viên chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Văn Đức (công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ) và Trung úy Nguyễn Viết Anh (công tác tại Đội CSGT số 9, phòng CSGT).

Theo báo cáo của Trung đoàn CSCĐ, khoảng 23h50 ngày 4-10-2021, chiến sỹ Nguyễn Văn Đức, điều khiển xe máy từ đơn vị (trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), ra vị trí chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 22 tại khu vực đầu cầu Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky thăm và chúc đồng chí Nguyễn Văn Đức nhanh chóng bình phục

Đại tá Nguyễn Hồng Ky thăm và chúc đồng chí Nguyễn Văn Đức nhanh chóng bình phục

Khi cách chốt khoảng 1 km, xe máy của chiến sỹ Nguyễn Văn Đức đã xảy ra va chạm với 1 xe taxi. Ngay sau đó, chiến sỹ CSCĐ cùng lái xe taxi đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, chiến sỹ Nguyễn Văn Đức bị gãy 1/3 giữa xương đùi cả hai chân, vỡ thận trái, tràn dịch màng phổi…

Về trường hợp đồng chí Trung úy Nguyễn Viết Anh, đại diện phòng CSGT cho biết: khoảng 7h45 ngày 7-10-2021, trong quá trình thực hướng dẫn, mở đường cho đoàn xe buýt đưa người dân các tỉnh phía Nam trở về địa phương, ngang qua ngã ba Đảm Đang (huyện Đan Phượng), Trung úy Viết Anh bất ngờ bị 1 phụ nữ đi xe máy, vượt đèn đỏ, húc trúng..

Hậu quả, đồng chí Nguyễn Viết Anh bị ngã, chấn thương ở vùng mặt, đầu, được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng sơ cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Quân y 103 Hà Đông phẫu thuật, theo dõi điều trị.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Viết Anh

Trao quà, thăm hỏi, động viên chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh, thay mặt Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của 2 đồng chí, đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bày tỏ mong muốn chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh nhanh chóng bình phục, Phó Giám đốc CATP Nguyễn Hồng Ky chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện đa khoa Sanh Pôn đã tận tình chăm sóc, điều trị, giúp chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh vượt qua cơn nguy kịch sức khỏe.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky chỉ đạo phòng chức năng CATP, Phòng CSGT và Trung đoàn CSCĐ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sớm bắt tay trở lại nhiệm vụ đảm bảo bình yên cho người dân, xã hội.

Thay mặt chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh, thân nhân của 2 đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Hồng Ky cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên. Thân nhân chiến sỹ Nguyễn Văn Đức và Trung úy Nguyễn Viết Anh bày tỏ sẽ cùng các y, bác sỹ, đồng đội chăm lo chu đáo, để 2 đồng chí sớm quay lại công tác.