Ba tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh gần Triều Tiên

ANTD.VN - Hải quân Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hiếm hoi trong vùng Biển Nhật Bản, với sự tham gia của ba tàu sân bay. Cuộc tập trận dường như nhằm thể hiện quyết tâm đối phó với Triều Tiên.

Ba nhóm tàu chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ

Ba nhóm tàu chiến do các tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz đang ở vùng biển phía Đông của Triều Tiên, tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 11-11.

Một quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Mỹ cho biết, đây là cuộc tập trận bất thường đầu tiên ở vùng Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2007. Hồi tháng 6, Mỹ đã cử hai tàu sân bay đến Biển Nhật Bản để tham gia tập trận.

Tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và hải quân Hàn Quốc cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh năng lực quân sự của Mỹ trong bài phát biểu tại Seoul trong tuần này. Ông cảnh báo Triều Tiên đừng cố buộc Mỹ phải bảo vệ đồng minh của mình.