Bà Nguyễn Thị Tuyến tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

ANTD.VN - Tại Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội khoá XV, được tín nhiệm, tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay 25-4, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, LĐLĐ TP Hà Nội đã vinh dự được trao Huân chương Độc lập hạng nhất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 58 ủy viên. Tại phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI gồm 19 người.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khoá XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khoá XVI. 5 Phó chủ tịch gồm các ông, bà: Ngô Văn Tuyến, Đặng Thị Phương Hoa, Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh, Nguyễn Chính Hữu.

Phát biểu bế mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Đại hội đã khép lại nhưng cũng bắt đầu mở ra một chặng đường mới, chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, đầy cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đối với các cấp công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn Thủ đô đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới. Để thực hiện mục tiêu nói trên, công đoàn TP Hà Nội đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; 2 nhóm chỉ tiêu với 15 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn thành phố cần nhanh chóng tuyên truyền về kết quả Đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và vụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội XVI công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023.