Đồng Nai:

Bà chủ hiệu sơn bị sát hại dã man giữa ban trưa

ANTĐ - Bà chủ cửa hàng đại lý sơn bị phát hiện cắt cổ dã man ngay giữa trưa và hiện công an Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ.

Vụ trọng án trên được phát hiện vào khoảng 11h30 trưa nay 1/11 tại đại lý sơn Ngọc Hân Anh, đóng ở địa chỉ số 135 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo xác định của phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Đồng Nai thì nạn nhân là bà Nguyễn Ngọc Hân (SN 1970, ngụ địa chỉ trên, là chủ đại lý sơn).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng vào trưa 1/11

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên em Cao Trâm Anh (là con gái bà Hân, hiện đang học cấp 3 ở địa phương) tan học về nhà. Khi vừa mở cửa vào nhà, cũng là đại lý sơn, cháu Anh kinh hoàng phát hiện mẹ ruột mình nằm bất động trong vũng máu phía sau những thùng sơn. Nghe tiếng kêu cứu của Trâm Anh, những người dân xunh quanh chạy qua ứng cứu.

Theo đó tại hiện trường những người dân phát hiện bà Hân nằm ngửa, xung quanh là hiện trường vương vãi vết máu. Người dân một mặt đưa bà Hân đi cấp cứu, mặt khác trình báo cơ quan công an địa phương. Tuy nhiên khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thì bà Hân đã tử vong.

Theo xác định ban đầu, nạn nhân Hân bị 4 vết đâm chém ở cổ, ngực và tử vong do mất máu cấp.

Tại hiện trường điều tra viên phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai và công an TP Biên Hòa ghi nhận có sự xáo trộn bên trong đại lý sơn và nghi vấn bà Hân đã chống trả hung thủ quyết liệt khi bị tấn công. Tuy nhiên hung thủ gây án đã xóa dấu vết khá sạch sẽ.

Những người dân xunh quanh cho biết, đại lý sơn của bà Hân trong sáng 1/11 vẫn mở cửa kinh doanh như mọi ngày, trưa thì bà Hân khép cửa để nghỉ ngơi. Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ án mạng do hiện trường trước đại lý sơn có nhiều thùng sơn lớn trưng bày để bán cho nên người đi đường qua lại bị khuất tầm nhìn, không biết được việc gì xảy ra bên trong.

Lúc xảy ra vụ án, người dân cũng không thấy gì bất thường cũng như tiếng kêu cứu tri hô nào từ đại lý sơn nói trên.

Hiện cơ quan công an đang nghi vấn đây là một vụ giết người cướp tài sản và cũng không loại trừ là một vụ thanh toán giải quyết tư thù cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra làm rõ.