[Audio 6-5-2019] Hàng chục cảnh sát bao vây triệt xóa trường gà trong khu vườn vắng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng chục cảnh sát được huy động bao vây trường gà trong khu vườn vắng; Chém chết người giữa đường vì ghen tuông; Đà Nẵng xử phạt hơn 400 triệu đồng đơn vị xả nước thải ra biển; Hai học sinh bị thương nặng do bê tông lan can trường học rơi trúng đầu; Iran tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ; LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Libya nhân tháng lễ Ramadan…

* Hàng chục cảnh sát được huy động bao vây trường gà trong khu vườn vắng

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 5-5, hàng chục Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đột kích vào khu vườn vắng ở xã Hựu Thành, bắt quả tang rất nhiều người đang đá gà ăn tiền. Các con bạc vứt giày dép, xe máy rồi băng mương nước chạy tán loạn.

Trường gà được tổ chức trong khu vườn vắng nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ 10 người (ở Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh...), thu 10 con gà đá, 12 điện thoại, 16 xe máy và hơn 130 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trường gà này được dựng bạt che mưa nắng, có nhiều lớp cảnh giới do Võ Văn Phương (43 tuổi, ở tại địa phương) đứng ra tổ chức.

* Chém chết người giữa đường vì ghen tuông

Ngày 6-5, Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi, ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành, Bình Phước) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Trung và người đàn ông làm nghề thầu xây dựng cùng có mối quan hệ tình ái với người phụ nữ 28 tuổi ở dãy trọ khu phố 3 (thị trấn Chơn Thành).

Chiều 5-5, Trung cầm dao tự chế núp ở bụi cây ven đường gần dãy trọ. Khi "tình địch" chở người bạn nam về phòng sau chầu nhậu, hắn lao ra chém nhiều nhát vào cổ. Nạn nhân vứt xe bỏ chạy chừng 50 m thì ngã xuống, tử vong.

* Đà Nẵng xử phạt hơn 400 triệu đồng đơn vị xả nước thải ra biển

Ngày 6-5, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 cá nhân và 1 doanh nghiệp vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt hành chính đối với ông Đinh Văn Mai, kinh doanh ngành ăn uống giải khát trên đường Lê Hữu Khánh (quận Ngũ Hành Sơn) số tiền 136,5 triệu đồng vì hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải gấp 10 lần trở lên, căn cứ biên bản do Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng lập ngày 10-4.

Xử lý một đường cống nước thải chảy ra bãi tắm phía đông bờ biển Đà Nẵng, nơi có các khu nghi dưỡng chủ lục phục vụ du lịch

Xử phạt Công ty CP Paris Deli (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) số tiền 273 triệu đồng vì hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật 3-5 lần, căn cứ biên bản do Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng lập ngày 12-4.

Cá nhân và công ty này đều kinh doanh tại khu vực bờ biển phía Đông Đà Nẵng nơi có các bãi tắm du lịch "chủ lực" của TP.

* Hai học sinh bị thương nặng do bê tông lan can trường học rơi trúng đầu

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 6/5, tại Trường Trung học Cơ sở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, 2 em học sinh lớp 8B là Vũ Trung Kiên (sinh năm 2005), trú tại Tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc và Lê Quang Minh (sinh năm 2005,) trú tại xóm Hương Lý, xã Tu Lý, thị trấn Đà Bắc, đang chơi ở sân trường thì bất ngờ bị thanh bê tông lan can tầng 2 rơi từ trên xuống trúng đầu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Đà Bắc đã khẩn trương chuyển hai học sinh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do vết thương nặng, hai em tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

* Iran tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Iran cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ, dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt, sẽ kéo theo sức ép đối với Tehran.

Theo lời vị quan chức này, Mỹ đã sử dụng chiến thuật "gây sức ép kinh tế hà khắc," bao gồm kiềm chế hoạt động bán dầu mỏ của Iran và giảm sản lượng xuất khẩu dầu thô của nước này về mức 0.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli. (Nguồn: theiranproject.com)

Trong bối cảnh đó, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ nữa. Mặc dù Iran đã nhấn mạnh rằng nước này sẽ không tái đàm phán với Mỹ dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt, nhưng giới chức Tehran để ngỏ khả năng đàm phán nếu Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân.

* LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Libya nhân tháng lễ Ramadan

Ngày 5-5, phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã kêu gọi các bên xung đột tại nước này thực hiện một thỏa thuận nhân đạo, ngừng giao tranh 1 tuần và có thể gia hạn thêm, khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 6-5.

Trong thời gian ngừng bắn, các bên dừng mọi hoạt động quân sự, cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân đang gặp khó khăn, đảm bảo sự đi lại tự do của người dân.

Các bên cũng có thể thông qua lệnh ngừng bắn để trao đổi tù nhân và thi thể những người thiệt mạng trong các vụ đụng độ.