Audio 31-1-2018: 2 người đàn ông tử vong do bị tôn cứa giữa đường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sân bay Tân Sơn Nhất có đồn cảnh sát; Va chạm với xe máy kéo xe bò chở tôn, 2 người tử vong; Ba người thương vong nghi do rò rỉ bình gas; Mỹ điều tra nghi án Apple cố tình giảm hiệu năng iPhone đời cũ…

Bản tin phát thanh ngày 31-1-2018.

*Sáng 31-1, Công an TP HCM ra mắt Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đóng tại ga quốc nội và trực thuộc Công an quận Tân Bình.

Động thái này được đưa ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng, quản lý các loại tội phạm chính trị, hình sự, kinh tế; tiếp nhận trình báo tin báo tội phạm, tuần tra giữ an toàn giao thông, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài... Do đặc thù hoạt động 24/24, hành khách ra vào mỗi ngày trên 100.000 người, nên khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Ra mắt Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

*Khoảng 15h ngày 30-1, ông Mai Văn Khánh (40 tuổi, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy chở theo ông Nguyễn Quốc Lân (46 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng) đi trên tuyến đường nối xã Đại Phong và xã Đại Hồng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 55Y4-3501 kéo theo xe bò chở tôn do Huỳnh Đức Quang (31 tuổi, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) điều khiển đi chiều ngược lại. Hậu quả, do bị tôn cứa vào người nên cả hai nạn nhân đều đã tử vong.

Hai người đàn ông tử vong trên đường do bị xe chở tôn cứa vào người.

*Rạng sáng 30-1, vụ cháy do rò rỉ bình gas xảy ra tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch xã Đạo Tú cho biết, vụ cháy khiến anh Nguyễn Ngọc Kiên (40 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở địa phương) chết, 2 người khác bị thương là vợ và con anh Kiên.

Các nạn nhân gặp nạn khi đang ngủ tại nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do bình gas tại hiện trường bị rò rỉ gây ra hỏa hoạn.

*Ngày 30-1, báo Bloomberg đưa tin giới chức Mỹ đang điều tra "gã khổng lồ công nghệ" Apple liên quan tới nghi vấn cố tình thiết kế hoặc tích hợp thêm những yếu tố làm giảm hiệu năng của các sản phẩm iPhone đời cũ.

Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Chứng khoán nước này đang điều tra xem liệu việc Apple không công khai thông tin phần mềm mới cập nhập có thể khiến các máy điện thoại iPhone đời cũ chạy chậm lại có vi phạm luật pháp hay không. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn mới bắt đầu.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30-1 tuyên bố chương trình vũ khí nhà nước đã được thông qua sẽ cho phép trang bị cho quân đội nước này các vũ khí tấn công và hệ thống trinh sát thế hệ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin cũng thẳng thắn nhận định cần xác định rõ và loại bỏ những hạn chế còn tồn tại ở các trang thiết bị của Nga, đồng thời nhấn mạnh để giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí, Moskva cần làm việc nghiêm túc, đi trước một bước, và không nuôi dưỡng ảo tưởng.