Audio 30-1-2018: Bộ Văn hóa đề nghị Cục Hàng không phạt Vietjet vì biểu diễn phản cảm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ Hà Nội xuống 8°C; Bộ Văn hóa đề nghị Cục Hàng không phạt Vietjet vì biểu diễn phản cảm; Nữ đại gia Việt kiều cầm đầu đường dây nhập lậu xe sang; Người đàn ông chết oan ức vì bị trăn cưng siết chặt trong lúc ngủ…

Bản tin phát thanh ngày 30-1-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (30-1), các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11°C, vùng núi 4-7°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C.

Cảnh báo trong đợt rét đậm, rét hại này, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá kéo dài từ 30-1 đến hết 5-2.

*Chiều 29-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Hàng không VietJet về những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục trên chuyến bay VJ7268 chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Những hình ảnh phản cảm trên chuyến bay VJ7268 chở các cầu thủ U23 Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở và yêu cầu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet rút kinh nghiệm. Cho rằng sự việc xảy ra trên chuyến bay nên phải tuân thủ các quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Bộ đề nghị Thanh tra Cục Hàng không xử lý vi phạm.

*Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can trong đường dây nhập lậu xe sang từ nước ngoài về Việt Nam xảy ra nhiều năm trước. Đồng thời kết luận của công an xác định, cầm đầu đường dây này là Helena Phạm (Việt kiều Mỹ), sau khi xảy ra vụ án đã bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Helena Phạm dùng thông tin giấy tờ do Chính phủ Mỹ cấp, dùng thông tin khai báo địa chỉ thường trú khống tại Việt Nam để trực tiếp mua các loại xe, rồi chuyển bằng đường tàu biển từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay xác định, Helena Phạm đã nhập lậu 18 chiếc ô tô, có tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng.

Truy tố 16 bị can trong đường dây nhập lậu xe sang từ nước ngoài về Việt Nam.

*Tính đến thời điểm này, chủ nhân của hai tấm vé trúng số độc đắc của Vietlott trị giá hơn 143 tỷ đồng vẫn “bặt vô âm tín”. Theo đại diện của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thì đơn vị này đã nhiều lần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để “mời” người may mắn đến lãnh thưởng nhưng vẫn còn 2 tấm vé chưa xác định được chủ nhân, trong đó có 1 tấm vé đã quá hạn trả thưởng.

*Theo tờ The Telegraph, một thanh niên người Anh chuyên nuôi bò sát trong nhà đã thiệt mạng vì bị con trăn châu Phi tên Tiny dài 2,4m siết chặt. Nạn nhân là anh Dan Brandon - một người yêu bò sát, nuôi tới 10 con rắn, 12 con nhện và một con trăn đá châu Phi trong nhà. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện phổi của Brandon nặng gấp 4 lần so với bình thường và dấu vết chảy máu ở mắt.

 Một thanh niên ở Anh bị trăn siết cổ tử vong.

*Ngày 29-1, phát biểu bên lề ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU), Ủy viên Hòa bình và An ninh AU Smail Chergui khẳng định tình trạng hỗn loạn tại Libya là điều kiện thuận lợi để các mạng lưới tội phạm và khủng bố phát triển mạnh.Theo ông Chergui, Libya đang trở thành nơi ẩn náu cho các đối tượng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nhóm này bị đánh bại tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, khủng hoảng Libya còn làm gia tăng các loại tội phạm như buôn lậu vũ khí, ma túy và buôn người.