[Audio 27-02-2020] Mâu thuẫn, người làm thuê mang dao sát hại nữ gia chủ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn, người làm thuê mang dao sát hại nữ gia chủ; Điều tra vụ chủ nhà đi vắng, kẻ gian đột nhập trộm vàng, kim cương; Quảng Ninh quyết định cho học sinh đi học lại ngày 2-3; Trung Quốc tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc để ngăn dịch Covid-19; NATO tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự ở châu Âu…

* Mâu thuẫn, người làm thuê mang dao sát hại nữ gia chủ

Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi giết người của Cao Duy Huệ (SN 1995, trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà).

Trước đó, đối tượng bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đối tượng Cao Duy Huệ

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, lái máy múc thuê cho gia đình chị Trịnh Thị Hồng (SN 1994, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà). Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19h ngày 25-2, biết chồng chị Hồng đi vắng, đối tượng này thủ sẵn một con dao trong người rồi tới nhà gia chủ.

Trong lúc cãi vã, Cao Duy Huệ đã dùng dao đoạt mạng chị Hồng rồi phi tang con dao gây án.

* Điều tra vụ chủ nhà đi vắng, kẻ gian đột nhập trộm vàng, kim cương

Rạng sáng ngày 26-2, căn hộ của bà Hồ Thị Diệp (48 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị trộm đột nhập, lấy đi 10 lượng vàng SJC, 2 đôi hoa tai bằng vàng đính kim cương. Tổng tài sản bị mất trộm gần 600 triệu đồng.

Nhận được tin trình báo, cơ quan CSĐT – CAT Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời chủ nhà, chiều 23-2, bà Diệp khóa cửa nhà lên TP.HCM thăm cháu. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, kẻ gian đã đập vỡ cửa thông gió để đột nhập vào nhà trộm cắp.

* Quảng Ninh quyết định cho học sinh đi học lại ngày 2-3

Theo công văn ngày 26-2, Sở GD&ĐT Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2-3.

Các cơ sở giáo dục của tỉnh Quảng Ninh vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh quay lại trường

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị giao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học và các đồ dùng, phương tiện phục vụ học sinh.

Các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng qui trình hướng dẫn của ngành Y tế.

Các trường chủ động sẵn phương án sẵn sàng triển khai biện pháp để giải quyết kịp thời nếu có tình huống bất thường xảy ra.

* Trung Quốc tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc để ngăn ngừa dịch Covid-19

Theo Tân Hoa xã, tối 26-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng Bắc Kinh và Tokyo cần tăng cường hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 qua biên giới, đồng thời bảo vệ hiệu quả sức khỏe cộng đồng của cả hai nước cũng như toàn khu vực.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi, ông Vương Nghị cũng hối thúc hai nước tích cực nghiên cứu cách thức tăng cường hợp tác quốc tế về y tế cộng đồng trong khuôn khổ đa phương.

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25-2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất hai nước cùng đảm bảo sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng, cũng như giảm ảnh hưởng của Covid-19 nhờ vào mối quan hệ hợp tác song phương.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc duy trì hợp tác kinh tế-thương mại thông thường giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế của thế giới.

* NATO tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự ở châu Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chống tàu ngầm ở Italy. Hoạt động này được bắt đầu từ ngày 24-2 vừa qua.

Tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và binh lính từ 9 quốc gia thành viên NATO đã tập trung ở Trung Địa Trung Hải để tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm tiên tiến và cuộc tập trận hải quân do Italy tổ chức.

Trong thông cáo báo chí, Chỉ huy lực lượng tàu ngầm NATO, Chuẩn đô đốc Andrew Burcher, nêu rõ: "Cuộc tập trận chống tàu ngầm hàng năm của NATO mang tên Dynamic Manta vẫn là một trong những cuộc tập trận có nhiều khó khăn, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để các lực lượng hải quân của các quốc gia thành viên NATO thực hành và đánh giá các kỹ năng tác chiến chống ngầm và chống tàu ngầm của họ trong một môi trường đầy thách thức."