[Audio 25-05-2019] Phòng GD-DT quận Cầu Giấy, Hà Nội giải thích thêm về vụ việc tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phòng GD-DT quận Cầu Giấy, Hà Nội giải thích thêm về vụ việc tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi; Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án; Cầm dùi cui điện đi cướp xe máy; Dùng súng K59 áp tải, vận chuyển 10 bánh heroin; Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức; Đức điều tra ba phóng viên Trung Quốc bị nghi do thám đơn vị NATO.
  • Phòng GD-DT quận Cầu Giấy, Hà Nội giải thích thêm về vụ việc tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi

Chiều 24-5, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-DT quận Cầu Giấy đã gửi lời xin lỗi chân thành đến phụ huynh, học sinh các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy về vụ việc tặng hộp quà rỗng cho học sinh giỏi.

Quận Cầu Giấy hứa thay đổi cách khen thưởng và mong phụ huynh thông cảm

Phòng GD-DT quận Cầu Giấy lý giải về điều này, cơ quan không phát tiền thưởng trực tiếp cho học sinh mà ủy quyền cho các nhà trường nhận tiền và phát đến tận tay học sinh để tránh việc học sinh làm thất lạc tiền thưởng.

Phòng GD-DT quận Cầu Giấy cũng chỉ đạo các nhà trường thông tin rõ cho phụ huynh, học sinh biết phần thưởng trao trên sân khấu chỉ là tượng trưng. Tuy nhiên, có một số trường chưa thông tin kịp thời đến phụ huynh, học sinh.

Phòng GD-DT quận Cầu Giấy nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này đồng thời mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của phụ huynh, học sinh.

  • Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án

Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang xác minh thông tin 2 cán bộ thuộc cơ quan này bị doanh nghiệp tố cáo nhận tiền để “chạy” dự án.

Theo đơn thư tố cáo , ông Trần Văn Viên- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên An (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), chuyển vào tài khoản của ông B- Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia (Tổng cục Biển và Hải đảo VN) và ông T - Phó trưởng Phòng Khai thác dữ liệu (cấp dưới của ông B) 12 tỷ đồng để công ty Thiên An được trúng thầu 2 dự án ở Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải.

Sau một thời gian, nhận thấy ông B và ông T có dấu hiệu quanh co, lừa đảo Công ty Thiên An đã gửi đơn tố cáo.

  • Cầm dùi cui điện đi cướp xe máy

Ngày 24-5, Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Trọng (40 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra tội Cướp tài sản.

Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo điều tra, ngày 9-5, Trọng nhận thấy anh Nam (xe ôm công nghệ) là người ngoại tỉnh, không nhanh nhẹn nên Trọng thuê chở đi tìm bãi cát nhưng mục đích là tìm chỗ vắng để cướp xe.

20h cùng ngày, Trọng yêu cầu anh Nam dừng xe tại cánh đồng xã Thắng Lợi (huyện Văn Giang). Tại đây, anh ta vờ nghe điện thoại sau đó rút dùi cui điện khống chế tài xế và cướp xe máy bỏ trốn.

  • Dùng súng K59 áp tải, vận chuyển 10 bánh heroin

Đêm 23, rạng sáng 24-5, Công an TP Phủ Lý và Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng điều khiển xe ô tô BKS: 30F- 106.69 có biểu hiện nghi vấn.

Sau kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 10 bánh nghi heroin, 1 khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn, 1 dao găm, 1 côn nhị khúc và 16 triệu đồng. Danh tính đối tượng được xác định là Trần Văn Luật (SN 1985, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Văn Luật khai nhận chở thuê số ma túy trên cho 1 đối tượng ở thành phố Sơn La vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 50 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam điều tra, mở rộng.

  • Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ vào ngày 7-6 tới sau khi không thể thuyết phục các nghị sỹ ủng hộ thỏa thuận Brexit (Anh rút khỏi Liên minh châu Âu - EU) mà bà đạt được với EU hồi cuối năm 2018.

Quyết định của bà May sẽ mở đường cho đảng Bảo thủ bầu lãnh đạo mới và nước Anh sẽ có một Thủ tướng mới.

Thủ tướng Anh Theresa May nghẹn ngào tuyên bố từ chức

Hiện cựu Ngoại trưởng Boris Johnson là ứng viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Anh kế tiếp. Cuộc bầu chọn Thủ tướng mới của Anh có thể kéo dài tới 6 tuần, bắt đầu từ ngày 10-6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.

  • Đức điều tra ba phóng viên Trung Quốc bị nghi do thám đơn vị NATO

Quân đội Đức đang điều tra những thông tin mà ba phóng viên Trung Quốc thu thập được khi tác nghiệp trong chuyến thăm một đơn vị thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 20-5.

Ba phóng viên này thuộc hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua, bị nghi ngờ do quay lại hình ảnh các thiết bị quân sự và phỏng vấn binh sĩ về thói quen hàng ngày của họ. Các phóng viên Xinhua bị nghi ngờ giúp Bắc Kinh thu thập dữ liệu và thông tin ở nước ngoài.