Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội; Lái xe ôm bị thanh niên cùng xóm đâm dao bầu xuyên gáy; Đánh bom ở trung tâm thủ đô Athens, Hy Lạp; Pháp cảnh báo nguy cơ Giáo hoàng bị ám sát tại châu Phi…

Bản tin phát thanh ngày 24-11-2015

* Bộ Xây dựng vừa thông báo, sẽ chính thức thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội để làm rõ nội dung công dân khiếu nại, tố cáo và báo chí phản ánh về những vi phạm của một số chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn. Theo đó, 4 dự án bất động sản nằm trong danh sách thanh tra đợt này gồm: chung cư Yên Hòa- Thăng Long; dự án Sky City 88 Láng Hạ; trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CICC Hà Nội; tòa nhà LOD số 38 Trần Thái Tông. 

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 1

Dự án Sky City 88 Láng Hạ

* Liên quan đến việc xử lý kỷ luật ba cán bộ trong vụ bình luận về Chủ tịch tỉnh trên Facebook, ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngày 23-11, UBND tỉnh đã thống nhất yêu cầu các đơn vị rút các quyết định xử lý phạt hành chính và kỷ luật Đảng đối với 3 cán bộ mà các cơ quan này đã ra quyết định xử lý trước đó. Tất cả 3 cán bộ này sẽ được xem xét xử lý ở mức thấp nhất theo hướng phê bình, nhắc nhở tại đơn vị công tác.

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 2

Quyết định xử phạt hành chính 2/3 cán bộ liên quan đến vụ việc

* Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, đã bắt được Lê Quang Đạt (16 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình), nghi phạm dùng dao bầu dài 25cm đâm ông V.V.Q. (55 tuổi, cùng trú tại Thái Thụy) vào vùng gáy khiến lưỡi dao xuyên cột sống tới thẳng vị trí hiểm tại tim gây tử vong. Nghi phạm Đạt bị bắt vào trưa 23-11 tại huyện Thái Thụy, khi đang trên đường từ Hải Phòng về Thái Bình. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đạt khai, đâm ông Q. để cướp điện thoại và xe máy, song thấy máu chảy nhiều nên đối tượng sợ hãi, bỏ chạy khi chưa lấy được tài sản.

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 3

Ông Q. được y bác sĩ Trạm y tế xã Thụy Phong sơ cứu khi mới bị đâm (Ảnh: VNE)

* Nguồn tin từ Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ một bé trai 1 tuổi tử vong khi gửi ở điểm giữ trẻ, sáng ngày 23-11. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong lúc người giữ trẻ tên Trần Thanh Hằng (34 tuổi, trú tại xã Long Khánh, TX.Cai Lậy) cho ăn cháo, bé trai đã bị sặc, làm thức ăn lọt vào phế quản, dẫn đến tím tái và tử vong. Được biết Trần Thanh Hằng không được cơ quan chức năng cấp phép trông giữ trẻ.

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 4

Gia đình đau đớn ôm thi thể cháu bé về mai táng (Ảnh: TTO)

* Hãng Reuters dẫn nguồn tin Cảnh sát Hy Lạp cho biết, sáng 24-11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài văn phòng của Liên đoàn Thương mại và Doanh nghiệp Hellenic tại trung tâm thủ đô Athens, song không gây thương vong. Cảnh sát cho rằng các nhóm vũ trang trong nước là thủ phạm tiến hành vụ tấn công trên.

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 5

Các chuyên gia làm việc tại hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

* Cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot hôm 23-11 cho hay, các lực lượng an ninh của nước này đã triển khai 10.200 cảnh sát và 6.400 binh sỹ, tiến hành gần 300 cuộc tìm kiếm ở thủ đô Paris kể từ sau các vụ tấn công đẫm máu mà những phần tử IS tiến hành hôm 13-11.

Trong một diễn biến khác, theo tiết lộ của hãng tin độc lập ADN Kronos, tình báo Pháp đã gửi cảnh báo cho Tòa thánh Vatican về nguy cơ Giáo hoàng Francis có thể bị tấn công ám sát trong chuyến thăm châu Phi dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30-11, đặc biệt là ở Cộng hòa Trung Phi. Tình báo Pháp cũng chỉ ra nguy cơ, sẽ có những kẻ khủng bố trà trộn vào đám đông dự lễ của Giáo hoàng ở Bangui, thủ đô Trung Phi.

Audio 24-11-2015: Hung thủ đâm dao bầu xuyên gáy lái xe ôm bị bắt ảnh 6

An ninh tại Pháp đã được nâng lên mức cao nhất sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu

* Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 23-11 cho biết, nhà chức trách nước này đã phát hiện một âm mưu gây bất ổn xã hội và có một số người "có liên quan đến chính trị" đứng sau kích động.

Hiện lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường tại các thành phố lớn để đảm bảo an toàn cho người dân và trật tự xã hội trong các sự kiện quan trọng sắp tới như Lễ hội Loy Krathong và sự kiện Đạp xe vì Vua cha vào tháng tới cũng như Năm mới dương lịch 2016.