[Audio 24-1-2019] Bắt giữ nam công nhân cướp 200 triệu đồng tại ngân hàng ở Thái Bình

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 3 nhà dân bị thiêu rụi trong đêm; Tuồn 120 bánh heroin vào Việt Nam tiêu thụ dịp giáp Tết; Bắt giữ nam công nhân cướp 200 triệu đồng tại ngân hàng ở Thái Bình; Bị bắt vì "nhận lệnh công ty" chuyển trái phép gần 35.000 USD qua biên giới; Chủ tịch Hạ viện không cho Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang; Hoàng gia Malaysia chọn quốc vương mới sau khi vua cũ thoái vị

*3 nhà dân bị thiêu rụi trong đêm

Đêm 23-1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà một nhà dân ở xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Phát hiện đám cháy, người dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 3 nhà dân cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều nhà khác bị ảnh hưởng. 

Công an huyện Hương Sơn cùng lực lượng chức năng tiến hành dập lửa song do ngọn lửa bùng phát nhanh, gặp nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến 1h20, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

*Tuồn 120 bánh heroin vào Việt Nam tiêu thụ dịp giáp Tết

Chiều 23-1, tại luồng nhập cảnh của cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Bộ Công an phối hợp với nhà chức trách Hà Tĩnh kiểm tra ôtô 5 chỗ đi từ Lào về vì có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện bên trong xe có 120 bánh heroin được bọc kín trong nhiều hộp carton. Ba người đàn ông ngồi trên xe lập tức bị khống chế. Ba nghi can khai ma túy được vận chuyển từ Lào đưa về Việt Nam giao cho đối tác.

*Bắt giữ nam công nhân cướp 200 triệu tại ngân hàng ở Thái Bình

 Sáng 24-1, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết nghi phạm vụ cướp ngân hàng trưa một ngày trước đã bị công an bắt.

Danh tính người này là Lê Văn Cẩn (50 tuổi, ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Cẩn đang là công nhân trên địa bàn thành phố.

Trước đó, do nợ nần không có tiền trả nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Sáng 23-1, Cẩn đi xe máy đến trụ sở Ngân hàng Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Khi thấy trong phòng giao dịch có ít người, tên này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng, khách hàng. Sau khi vào phía trong quầy giao dịch lấy tiền, hắn nhanh chóng bỏ chạy.

Lượng tiền mặt Cẩn cướp khoảng 199 triệu đồng hiện đã được cơ quan công an thu hồi. Ngoài Cẩn, công an đang làm rõ thêm có ai cùng tham gia vụ việc hay không.

Chi nhánh ngân hàng xảy ra vụ cướp

*Bị bắt vì "nhận lệnh công ty" chuyển trái phép gần 35.000 USD qua biên giới

Ngày 24-1, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự P. T. L. (sinh năm 1982 ở Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 21-1, tại khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện phát hiện xe ô tô do P. T. L. điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang vận chuyển số tiền 34.700 USD, tương đương 700 triệu đồng.

Qua làm việc với cơ quan công an, L. khai: anh là nhân viên của Công ty TNHH TMDV Tín Thăng. Vào ngày 21-1, anh L. nhận điện thoại của phó giám đốc công ty yêu cầu anh qua Campuchia gặp chị T. (người Campuchia) đến ngân hàng rút tiền và mang 34.700 USD về Việt Nam giao lại cho công ty.

Khi qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh, anh L. không kê khai việc vận chuyển số tiền trên mà tiếp tục di chuyền về TP. HCM để giao lại cho công ty thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được làm rõ.

*Chủ tịch Hạ viện không cho Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ Thông điệp Liên bang hàng năm vào ngày 23-1 sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng bà cấm ông phát biểu tại Hạ viện do chính phủ đóng cửa.

"Thông điệp Liên bang đã bị bà Nancy Pelosi hủy bỏ vì bà ấy không muốn nghe sự thật. Bà ấy không muốn công chúng Mỹ nghe những gì đang diễn ra và bà ấy sợ sự thật", ông Trump nói từ Phòng Nội các sau khi nhận được thông điệp của bà Pelosi.

Ông Trump đã than vãn về quyết định này, gọi đó là một "cái nhọt lớn trên đất nước tuyệt vời mà chúng ta yêu quý".

Trước đó, ông Trump đã khẳng định trong lá thư gửi bà Pelosi rằng ông đang lên kế hoạch trình bày bài phát biểu thường niên từ Hạ viện Mỹ trong tuần tới. Vài giờ sau, bà Pelosi nói rằng bà sẽ từ chối cuộc bỏ phiếu cho phép ông Trump phát biểu.

[Audio 24-1-2019] Bắt giữ nam công nhân cướp 200 triệu đồng tại ngân hàng ở Thái Bình ảnh 2

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump

*Hoàng gia Malaysia chọn quốc vương mới sau khi vua cũ thoái vị

Các gia đình hoàng tộc sẽ bầu ra quốc vương mới của Malaysia vào ngày 24-1 để thay thế vua Sultan Muhammad V, người bất ngờ thoái vị vào đầu tháng này sau khi kết hôn.

Theo Channel NewsAsia, Sultan Abdullah, tiểu vương bang Pahang, là người nhiều khả năng sẽ trở thành quốc vương mới của Malaysia.

Malaysia là quốc gia theo chế độ quân chủ, nhưng có sự sắp xếp độc đáo khi ngai vàng quốc gia đổi chủ 5 năm một lần, giữa 9 tiểu vương đứng đầu 9 bang Hồi giáo. Tất cả các tiểu vương sẽ gặp nhau tại cung điện quốc gia ở Kuala Lumpur, trong một cuộc họp mặt được gọi là Hội nghị các nhà vua để bầu ra vị vua mới. Theo hệ thống luân chuyển, tiểu vương bang Pahang đang đứng đầu danh sách này.

[Audio 24-1-2019] Bắt giữ nam công nhân cướp 200 triệu đồng tại ngân hàng ở Thái Bình ảnh 3

Tiểu vương bang Pahang, Sultan Abdullah