Audio 23-4-2018: Con gái hốt hoảng phát hiện bố treo cổ trong nhà

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người phụ nữ bị nhóm côn đồ chém đứt lìa tay trong quán game; Con gái hốt hoảng phát hiện bố chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng; Truy bắt nhóm thanh niên chặn taxi, chém hành khách; Hàn Quốc điều 3.000 cảnh sát giải tán người biểu tình phản đối THAAD....

Bản tin phát thanh ngày 23-4-2018.

*Chiều 22-4, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra nguyên nhân một người phụ nữ bị chém đứt bàn tay trong quán game.

Theo đó, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng 3 người mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) rồi đuổi chém một số người chơi tại đây không rõ nguyên nhân. Một số thanh niên ở trong quán nhanh chân bỏ chạy. Riêng một người phụ nữ không chạy thoát kịp nên bị chém gần đứt bàn tay trái. Nạn nhân sau đó được xác định là chị V.T.M.H (SN 1988, ngụ quận Sơn Trà) được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cô gái bị chém gần đứt bàn tay.

*Vào khoảng 17h ngày 22-4, Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An nhận được thông tin, tại căn nhà trên đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập có một người đàn ông thắt cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Q (SN 1977). Vào thời điểm trên, khi con gái của anh Q lên tầng 3, nhà riêng của gia đình đã hoảng hốt phát hiện bố mình đã chết trong tư thế treo cổ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

*Chiều 22-4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang điều tra truy bắt nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe taxi chém hành khách và bắn tài xế bị thương trên địa bàn thành phố.

Vào khoảng 23 giờ ngày 21-4, một nhóm thanh niên có tổ chức sinh nhật và nhậu tại quán bar New Club nằm trên đường Phạm Thanh (thuộc địa bàn phường 5, thành phố Mỹ Tho). Tại đây nhóm thanh niên này có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Khi một nhóm thanh niên đón taxi ra về thì nhóm còn lại đuổi theo, khống chế xe taxi rồi dùng dao chém các thanh niên ngồi trên xe khiến những người này bị thương nặng. Hiện Công an thành phố Mỹ Tho đang truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến.

*Ngày 23-4, Công an quận 3, TP.HCM đang phối hợp với Công an phường 14 của quận này ráo riết truy xét các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người bị thương trên địa bàn vào chiều tối 22-4.

Cơ quan điều tra cho biết, 2 nhóm thanh niên (khoảng 30 người) chạy xe máy mang theo hung khí rượt đuổi nhau ở khu vực dưới chân cầu Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3). Khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Sau 15 phút hỗn chiến, nhiều đối tượng bị thương được đồng bọn chở đến bệnh viện cấp cứu.

*Giới chức Hàn Quốc đã huy động khoảng 3.000 cảnh sát để giải tán những người biểu tình phản đối việc xây dựng một căn cứ quân sự phục vụ cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở thị trấn Seongju thuộc tỉnh Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 300km về phía Nam. Đài truyền hình YTN đưa tin, ngày 22-4, khoảng 200 người đã ngồi chặn cây cầu dẫn tới căn cứ quân sự nói trên ở thị trấn Seongju.

Hàn Quốc đã huy động khoảng 3.000 cảnh sát để giải tán những người biểu tình. 

Việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Nga và Trung Quốc vì hai nước này cho rằng hoạt động này gây ra các mối lo ngại về an ninh.

*Ngày 23-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Mỹ, Pháp và các nước đồng minh phải duy trì sự hiện diện ở Syria sau khi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) để xây dựng một "Syria mới" và chống lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Ông Macron nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ phải xây dựng một Syria mới sau chiến tranh và đó là lý do tại sao tôi nghĩ vai trò của Mỹ là rất quan trọng... Một ngày nào đó chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến chống IS này, nếu chúng ta rời khỏi Syria một cách chắc chắn và hoàn toàn xét từ quan điểm chính trị, chúng ta sẽ nhường địa bàn này cho Iran, chính quyền Syria... Và họ sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến mới".