[Audio 23-12-2018] Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai tử vong; Bắt siêu trộm gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản; Báo châu Á nhận định Văn Hậu sẽ tỏa sáng ở Asian Cup 2019; Tổng thống Iraq hoan nghênh việc Mỹ rút binh lính khỏi Syria; Cảnh sát Pháp bắt giữ gần 80 người biểu tình 'Áo vàng' tại Paris…

* Nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai tử vong

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác nhận, nạn nhân Nguyễn Văn Dũng, là thợ hàn trong vụ cháy ở quán Ruby tại thị xã Long Khánh, đã tử vong. Trước đó, nạn nhân này được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa Long Khánh trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy, điều trị bằng thuốc ổn định huyết áp.

Như vậy, đến nay trong vụ cháy quán nhậu Ruby đã có tổng cộng 7 người bị thiệt mạng, trong đó có 6 người là nhóm thợ hàn và chủ quán.

Nạn nhân thứ 7 trong vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai đã tử vong

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu đã nhận định được nguyên nhân là do nhóm thợ hàn sửa chữa, hàn cắt kim loại trên trần nhà khiến mảnh kim loại que hàn văng vào mút xốp gây cháy.

* Bắt siêu trộm gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản

Sáng 23-12, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Luyến (23 tuổi, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong hai ngày 15 và 16-12, Luyến đã gây ra hai vụ trộm cắp tại xã Quảng Ninh và xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Tài sản mất trộm gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ, tiền mặt, với tổng giá trị tài sản bị mất cắp khoảng 75 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Vũ Văn Luyến còn thực hiện 32 vụ trộm cắp tài sản khác ở huyện Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia và TP Thanh Hóa, với tổng tài sản trộm cắp được gồm 12 chiếc xe máy, 22 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 chiếc đồng hồ và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt.

* Báo châu Á đánh giá Văn Hậu sẽ tỏa sáng ở Asian Cup 2019

Asian Cup 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5/1/2019 và Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam là một trong 5 cầu thủ U21 được tờ Fox Sports Asia đánh giá sẽ tỏa sáng ở giải đấu này.

AFF Cup 2018 vừa qua, hậu vệ trẻ này đã có bảy lần xuất hiện trong đội hình chính, bao gồm cả hai lượt trận chung kết cũng như đã thực hiện một pha kiến tạo.

Đoàn Văn Hậu được đánh giá là có khả năng tỏa sáng ở Asian Cup 2019

Mới chỉ 19 tuổi, Văn Hậu đã củng cố vị trí của mình trong hàng phòng ngự Hà Nội FC, giành chức vô địch mùa giải vừa qua và có mười lần khoác áo ĐTQG. Trong buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2018, Đoàn Văn hậu cũng đã xướng tên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

* Tổng thống Iraq hoan nghênh việc Mỹ rút binh lính khỏi Syria

Theo truyền thông Trung Đông, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22/12, Tổng thống Iraq Barham Salih đã bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ góp phần giải quyết xung đột và sẽ không dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng mới.

Tổng thống Iraq Barham Salih. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Salih đã khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ là “chất xúc tác cho hòa bình” dựa trên sự tôn trọng quyền của người dân Syria và quyết định độc lập của họ.

Điều này cũng sẽ không tạo ra sự khởi đầu mới cho giai đoạn can thiệp và bạo lực.

* Cảnh sát Pháp bắt giữ gần 80 người biểu tình 'Áo vàng' tại Paris

Theo Sputniknews và AFP, truyền thông địa phương đưa tin, nhà chức trách Pháp ngày 22/12 đã bắt giữ ít nhất 79 người tham gia các cuộc biểu tình "Áo vàng" tại thủ đô Paris.

Theo đài Europe1, 5 người trong số đối tượng trên đã bị bắt giam và hiện có khoảng 2.000 người tham gia vào các hoạt động biểu tình tại Paris.

Bộ Nội vụ Pháp cho hay trong ngày 22/12, có khoảng 23.800 người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp, con số này thấp hơn mức 33.500 người hồi tuần trước.