Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dừng thi công đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội nếu không đảm bảo an toàn; Nghệ An kỷ luật Bí thư, Chủ tịch huyện Đô Lương; Chìm tàu cá tại Nga, ít nhất 43 người thiệt mạng; Máy bay hạ cánh khẩn cấp chỉ vì… miếng sandwich…

Bản tin phát thanh ngày 2-4-2015

* Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất, chưa thực hiện biện pháp tịch thu phương tiện với người điều khiển ôtô, xe máy, xe đạp điện sử dụng rượu, bia. Đây là thông tin vừa được người phát ngôn của Chính phủ chính thức cho biết trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều  1-4.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 1

* Hôm qua, ngày 1-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tiến hành kiểm tra hiện trường thi công đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được phép để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Đồng thời yêu cầu Sở GTVT phải tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, nhất là các gói thầu thi công trụ và nhà ga. Nếu thấy tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lao động và tai nạn giao thông, Sở có quyền yêu cầu dừng ngay việc thi công và các nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành. 

* Nguồn tin từ Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, ban chấp hành đảng bộ tỉnh này vừa thống nhất kỷ luật khiển trách về công tác Đảng đối với ba cán bộ chủ chốt của huyện Đô Lương, gồm các ông: Trương Hồng Phúc - Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Đô Lương do “mất đoàn kết nội bộ và mắc một số sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ”. Liên quan đến sai phạm này, một số cán bộ cấp dưới sắp tới cũng được đưa ra xem xét kỷ luật.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 2

Cho đến nay, đã có 41 bệnh viện cam kết, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân nằm ghép 

* Tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế ngày 1-4, hiện nay, đã có 23/38 bệnh viện tuyến Trung ương, 18 bệnh viện tuyến cuối của Sở Y tế TP.HCM ký cam kết không để người bệnh nằm ghép. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm quá tải, giảm nằm ghép tại các bệnh viện trong thời gian tới.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 3

Thuốc nổ, mìn tự chế được Công an tỉnh Thái Nguyên thu giữ

* Bị gia đình bạn gái ngăn cản chuyện quan hệ tình cảm, Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, ở xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) mang theo mìn tự chế, chặn đường và ôm chặt bạn gái, sau đó dùng thuốc châm dây cháy chậm làm quả mìn phát nổ. Hậu quả, Tuấn cụt mất bàn tay phải, còn nạn nhân bị thương ở mặt và ngực. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 4

Công tác cứu hộ tàu cá bị chìm vẫn đang được tiến hành khẩn trương. (Nguồn: Reuters)

* Ít nhất 43 người đã thiệt mạng khi tàu đánh cá Dalniy Vostok bị chìm trên biển Okhotsk, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Hãng tin Sputnik News dẫn lời một quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết “tổng cộng 106 người đã được vớt lên từ dưới nước, 53 người trong số đó còn sống, 26 người khác vẫn mất tích”. Quan chức này cũng khẳng định con tàu Dalniy Vostok đã không gửi bất cứ tín hiệu khẩn cấp nào trước khi xảy ra tai nạn.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 5

Một máy bay của hãng easyJet (Ảnh: Reuters)

* Một máy bay của hãng hàng không easyJet (Anh) đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Rome (Ý) sau khi một hành khách tức giận, tấn công một tiếp viên hàng không trên chuyến bay cất cánh từ thành phố Geneva (Thụy Sĩ) để đến Pristina (thủ đô của Kosovo), do phải chờ đợi để được phục vụ một bánh sandwich. Thông tin được hãng hàng không easyJet xác nhận và cho biết, “Cảnh sát đã có mặt khi máy bay hạ cánh xuống Rome và hành khách đã bị bắt giữ”, đồng thời cho biết, 180 hành khách trên chuyến bay EZS1483 đã lên một máy bay khác của hãng để đến Pristina.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 6

Máy bay Nga không được đáp xuống Sanaa di tản công dân

* Ngày 1-4, kênh truyền hình Mayadeen của Arap Saudi đưa tin, liên quân quốc tế do Arap Saudi đứng đầu đã ngăn chặn một chiếc máy bay của Nga tới Yemen để di tản công dân của mình ra khỏi quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Thông tin này được giám đốc sân bay quốc tế Sanaa, thủ đô của Yemen xác nhận và cho biết, chiếc máy bay trên đã phải chuyển hướng sang Ai Cập. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, một nguồn tin tại đại sứ quán Nga ở Yemen cho biết, tòa nhà lãnh sự quán của nước này tại thành phố cảng Aden của Yemen đã bị hư hỏng nặng do các cuộc không kích của liên quân quốc tế.

Audio 2-4-2015: Nóng chuyện an toàn thi công đường sắt đô thị; máy bay buộc hạ cánh khẩn cấp ảnh 7

Thượng nghị sỹ Mỹ - Robert Menendez

* Cũng trong ngày 1-4, Thượng nghị sỹ Robert Menendez, thành viên cao cấp của đảng Dân chủ tại Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về các tội danh tham nhũng sau quá trình điều tra kéo dài hai năm và đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù giam cho mỗi cáo buộc trên.

Nghị sỹ Menendez là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Thượng viện Mỹ. Ông là đồng tác giả soạn thảo dự luật yêu cầu thắt chặt trừng phạt và gia tăng áp lực lên Iran trong thời gian tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân, cũng như dự luật đề xuất Tổng thống Barack Obama phải trình Quốc hội mọi thỏa thuận đạt được với Tehran.