Audio 18-9-2017: Vụ 8 người chết do chạy thận, các gia đình yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau: Lái xe taxi hoang báo bị hai tử tù cướp điện thoại; Gia đình 8 người chết do tai biến chạy thận ở Hòa Bình yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng; Mẹ mang ma tuý vào trung tâm cai nghiện cho con; Biểu tình hỗn loạn ở show thời trang Burberry; Mỹ sẽ đưa tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên vào tháng tới…

Bản tin phát thanh ngày 18-9-2017.

*Ngày 18-9, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt Đoàn Văn Tính (36 tuổi) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước.

Ngày 14-9, tài xế taxi Tính đến Công an phường Bãi Cháy trình báo, rạng sáng cùng ngày Tính chở hai người đàn ông có đặc điểm giống hai tử tù trốn trại đi từ ngã ba Hùng Thắng (thành phố Hạ Long) tới huyện Đông Hưng (Thái Bình). Dọc đường, đến huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), anh Tính bị người khách ngồi ghế phụ cướp chiếc điện thoại Sam sung Glaxy J7, ép tiếp tục chở đến Đông Hưng.

Xác minh trình báo, Công an Hạ Long kết luận đây là thông tin "sai sự thật". Tài xế Tình không bị cướp tài sản, cũng không gặp hai người khách giống các tử tù vượt ngục đang bị truy tìm.

Chiếc xe taxi chở Thọ "sứt" khi bị bắt giữ.

*Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cuối tuần qua đã đối thoại với đại diện của 8 gia đình có người thân tử vong trong sự cố chạy thận nhân tạo hồi cuối tháng 5. Theo đó, đại diện các gia đình yêu cầu bệnh viện bồi thường 250 triệu đồng cho mỗi người đã mất, tổng cộng hai tỷ đồng. Dự kiến ngày 18-9, các gia đình này sẽ gửi đến bệnh viện các thông tin về chi phí mai táng và chi phí khác. Dựa trên thông tin này, bệnh viện sẽ thỏa thuận với gia đình.

Từ khi sự cố xảy ra vào ngày 29-5, đây là lần đầu tiên bệnh viện có buổi đối thoại trực tiếp. Gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, ngoài việc thăm hỏi hỗ trợ ban đầu.

Các gia đình có người thân tử vong do chạy thận yêu cầu bệnh viện bồi thường 2 tỷ đồng.

*Ngày 17-9, Công anhuyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã lập hồ sơ, cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Huỳnh Thị Hồng Vân (42 tuổi, trú phường 3, TP Sa Đéc) để tiếp tục làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo cơ quan Công an, chiều 16-9, Công an huyện Cao Lãnh đã phát hiện và bắt quả tang bà Vân đi thăm con đang cai nghiện bắt buộc tại xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh).

Lúc này, bà Vân mang theo 4 bịch mít sấy. Qua kiểm tra, bên trong có chứa 1 tép và 3 gói nghi là ma túy (chưa rõ trọng lượng). Cơ quan Công an đã lập biên bản và đang tiếp tục làm rõ.

*Hôm 17-9, Telegraph đưa tin Surge - tổ chức cấm sử dụng lông thú trên sàn diễn - kêu gọi biểu tình bên ngoài khán phòng ra mắt bộ sưu tập mới của Burberry ở trung tâm London.  Những người biểu tình xếp thành hàng rào ngăn cản những khách mời xem show, gây tình trạng hỗn loạn. Một số người quá khích đã bị cảnh sát giữ lại.

Show diễn ra mắt bộ sưu tập mới của Burberry bị đám đông biểu tình.

Surge khẳng định không cấm nhà thiết kế sáng tạo nhưng khuyến khích họ sử dụng chất liệu này của các tổ chức uy tín chuyên cung cấp lông thú có nguồn gốc nhân văn. Tuy nhiên, nhiều tín đồ thời trang không đồng tình với hành động biểu tình của Surge bởi tuần thời trang mùa Xuân Hè rất hiếm sử dụng lông thú.

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18-9 thông báo Mỹ đang có kế hoạch đưa một chiếc tàu sân bay tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên vào tháng tới để tham gia một cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.

Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, bộ trên cho biết hai nước sẽ tiến hành cuộc tập trận vào tháng 10-2017 với sự tham gia của nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ, nhưng không tiết lộ tên của tàu này. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ tiến hành một cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa chung với Nhật Bản vào cuối tháng này và đầu tháng tới.