Audio 15-9-2017: Điều tra vụ cô gái mang cơm đến nhà nghỉ tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ cô gái mang cơm đến nhà nghỉ tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong; Phá 3 két sắt trộm tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng; Phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi chôn trong bụi cây; Xả súng và đánh bom liều chết tại Iraq, hơn 130 người thương vong; Thiết bị quân sự Mỹ bị đánh cắp tại Ba Lan….

Bản tin phát thanh ngày 15-9-2017

* Tối ngày 14-9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TX.Thuận An điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lê Văn Tâm (23 tuổi, quê Thanh Hoá).

Khoảng 14 giờ cùng ngày, bạn gái của anh Tâm đưa cơm tới nhà nghỉ Nguyễn Phú (ở P.Thuận Giao, TX.Thuận An) cho anh này thì phát hiện nạn nhân nằm bất động, gọi nhiều lần nhưng không thấy phản hồi.

Kiểm tra kỹ người này, cô gái mới tá hoả khi Tâm đã ngưng thở nên hốt hoảng truy hô mọi người và báo lực lượng chức năng.

Nam thanh niên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng xác định là đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc

* Ngày 14-9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Tấn Bình (37 tuổi, trú xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 5-9, ông Võ Tấn  Út (42 tuổi, trú xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) làm đám cúng 100 ngày mất của vợ. Trong số khách đến dự có ông Võ Tấn Bình và Hồ Ngọc Tâm, trú cùng xã.

Trong lúc uống rượu, giữa Bình và Tâm xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Bất ngờ Tâm dùng búa đánh trúng bên hông trái của Bình. Tức giận, Bình lấy một con dao tự chế đâm Tâm tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

* Ngày 14-9, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Bình Tân tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản lớn tại Công ty TNHH D.K (ở phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân). 

Trước đó, bà N.T.B.Y (trú quận 5, Giám đốc công ty trên) đến Công an quận Bình Tân trình báo, rạng sáng 12-9, công ty bà bị các đối tượng đột nhập phá 3 két sắt trộm số tài sản bên trong gồm: 70 lượng vàng, 6.000 USD, 2.000 Euro, hơn 80 triệu đồng… ước tính tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, truy xét.

Ảnh minh họa

* Ngày 14-9, người dân xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hốt hoảng khi phát hiện thi thể của bé gái 13 tuổi bị chôn lấp trong lùm cây gần nhà. Nạn nhân là em T.T.N (13 tuổi) đang học lớp 6A5 trường THCS Tây Đô.

Trước đó, chiều 13-9, sau khi đi học về, em N. xin gia đình đi chơi. Đến 17h không thấy em về, gia đình mới huy động trên 20 người tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến 7h sáng (14-9), nạn nhân được gia đình phát hiện chết cách nhà khoảng 300m, trong tình trạng bị chôn lấp.

Ngay sau khi được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Giới chức an ninh Iraq cho biết 52 người, trong đó có 3 người Iran, đã thiệt mạng và 91 người bị thương trong một vụ xả súng và đánh bom xe liều chết ngày 14-9 tại thành phố Nasriyah, thủ phủ tỉnh Dhiqar, miền nam nước này. 

Nguồn tin giấu tên nêu rõ các tay súng đã tấn công một nhà hàng tại khu vực Fadak, phía Tây thành phố Nasriyah, cách thủ đô Baghdad 375km về phía Nam.

Một quan chức y tế tỉnh Nasriyah xác nhận số người thương vong trên của vụ tấn công. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành  vụ tấn công trên.

Nhân viên y tế nói số người thương vong vẫn đang gia tăng

* Ngày 15-9, Sputnik đưa tin, lô thiết bị quân sự Mỹ có trị giá khoảng 56.000 USD đã bị đánh cắp khỏi một container đường sắt tại thị trấn Zagan, miền tây Ba Lan.

 Văn phòng công tố Ba Lan cho biết, container này không vận chuyển vũ khí, đạn dược hay thiết bị nổ mà chứa những thiết bị quân sự chuyên dụng hiện đại.

Văn phòng công tố thành phố Wroclaw và lực lượng hiến binh quân sự Ba Lan đang phối hợp điều tra truy tìm tung tích số thiết bị bị đánh cắp.