[Audio 17-08-2018] Phá đường dây chân dài bán dâm tại nhà hàng giá 2000 USD

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá đường dây chân dài bán dâm tại nhà hàng giá 2000 USD;  Vô ý bắn chết bạn khi cùng đi săn; Tạm giam đối tượng đánh con riêng của vợ gây thương tích; Đội tuyển Olympic Việt Nam nỗ lực hết mình trước tuyển Olympic Nhật Bản; Triều Tiên tiếp tục thúc ép Mỹ tuyên bố kết thúc chiến tranh; Bị đe dọa cài chất nổ, hàng loạt chuyến bay của Chile hạ cánh khẩn cấp…

 · Phá đường dây chân dài bán dâm tại nhà hàng giá 2000 USD

Công an Quận 1 - TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Huy Hoàng (SN 1979, trú tại Tiền Giang), là quản lý của nhà hàng Queen trên đường Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm” và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Theo đó, rạng sáng nay, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Queen, phát hiện nhiều nữ tiếp viên đang phục vụ khách ăn uống. Cùng thời điểm trên, kiểm tra khách sạn bên cạnh, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đáng chú ý, hai gái bán dâm là nhân viên của nhà hàng Queen.

Thời điểm kiểm tra, hàng chục nhân viên nhà hàng Queen ăn mặc "mát mẻ" đang phục vụ thực khách

Các đối tượng khai nhận, khi khách đến nhà hàng có nhu cầu mua dâm, Huy sẽ điều nhân viên bán dâm cho khách với giá 5 triệu đồng/lượt. Huy hưởng riêng của khách từ 1-2 triệu đồng/lượt.

· Vô ý bắn chết bạn khi cùng đi săn

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đang điều tra, xử lý với Đỗ Lưu Tuấn, 35 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ về tội Vô ý làm chết người và Sử dụng trái phép vũ khí.

Trước đó, chiều 12/8, Đỗ Lưu Tuấn lái ôtô chở Cao Thanh Huy (19 tuổi) và Trần Minh Tuấn (27 tuổi) đi săn, mang theo một khẩu súng hơi bắn đạn chì. Trong lúc đi bắn chim, Tuấn không may chạm tay vào cò khiến súng nổ, viên đạn găm trúng phần hông bên phải của Huy. Do vết thương gây mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày tại bệnh viện.

· Tạm giam đối tượng đánh con riêng của vợ gây thương tích

Ngày 16/8, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Võ Huyền Anh (22 tuổi, ở thị trấn An Thới) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, năm ngày trước, thấy bé trai 3 tuổi, con riêng của vợ quấy khóc nên Võ Huyền Anh đã nhốt cháu bé vào phòng không cho ăn cơm, cấm không cho ai tiếp cận, rồi dùng thắt lưng, dây kẽm nhỏ... đánh liên tục vào người cháu bé.

Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng đánh gây thương tích

Thấy con bị nhốt quá lâu, người mẹ đến công an địa phương trình báo. Cảnh sát phải phá cửa phòng giải cứu bé đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích toàn thân, mắt không mở được, hoảng loạn.

Hiện, nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

·  Đội tuyển Olympic Việt Nam nỗ lực hết mình trước tuyển Olympic Nhật Bản

Phát biểu sau trận thắng Nepal 2-0 và về trận tranh ngôi nhất bảng với Nhật Bản ngày 19-8 tới, HLV Park Hang-seo khẳng định, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình như chơi trận chung kết.

Trong khi đó, HLV Moriyasu Hajime sau chiến thắng 4-0 trước Olympic Pakistan chia sẻ sẽ cố gắng giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đối đầu với tuyển Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trả lời sau trận thắng Nepal

Dù đều đã giành vé vào vòng knock- out nhưng cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản lại đặc biệt quan trọng với cả hai đội, bởi ngôi nhất bảng đồng nghĩa sẽ tránh được đội nhất bảng E được dự báo nhiều khả năng sẽ là đương kim vô địch giải - Olympic Hàn Quốc.

· Triều Tiên tiếp tục thúc ép Mỹ tuyên bố kết thúc chiến tranh

Trong một bài xã luận đăng trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho rằng, Washington có trách nhiệm và nghĩa vụ tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Bài viết cũng nhấn mạnh: "Mỹ nên thực thi các biện pháp từng bước và đồng thời, như tuyên bố kết thúc chiến tranh, nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và tạo đột phá về an ninh thế giới".

Ngoài ra, trang web tuyên truyền đối ngoại Triều Tiên cũng đăng một bài xã luận cho rằng sẽ vô ích khi bàn về hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên mà không ký kết tuyên bố kết thúc chiến tranh.

· Bị đe dọa cài chất nổ, hàng loạt chuyến bay của Chile hạ cánh khẩn cấp

Ngày 16/8, cơ quan chức năng Chile thông báo, tổng cộng có 8 chuyến bay quốc tế và nội địa của hàng không nước này bị đe dọa cài bom.

Truyền thông Chile cho biết, ban đầu Tổng cục hàng không dân dụng Chile nhận được cảnh báo 3 chuyến bay bị cài chất nổ đang trên hành trình tới Peru, Argentina và 1 tuyến nội địa. Cả 3 chuyến bay này đã phải hạ cánh khẩn cấp nhưng lực lượng an ninh không tìm thấy chất nổ cũng như bất kỳ vấn đề gì bất thường.

3 chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa cài bom (Ảnh: TTX)

Tiếp đó, cơ quan chức năng Chile nhận được một cuộc điện thoại cảnh báo 5 chuyến bay khác có thể cũng đã bị cài bom. Tuy nhiên, sau khi kích hoạt quy trình khẩn cấp không phát hiện dấu hiệu nào về sự mất an toàn đối với chuyến bay và các hành khách. Hiện cảnh sát Chile đã mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc các cuộc gọi nặc danh này.