Audio 14-3-2017: Ghen tuông mù quáng, chồng bóp cổ vợ rồi tự tử

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết mô hình khỉ Kong dự kiến ở Hồ Gươm chỉ là tấm phông lớn; Chồng bóp cổ vợ rồi treo cổ tự tử do ghen tuông; Khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; Quốc hội Anh đã chính thức thông qua dự luật Brexit; Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ bắt đầu diễn tập cảnh báo tên lửa…

Bản tin phát thanh ngày 14-3-2017.

*Chiều 13-3, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đề xuất dựng phối cảnh phim "Kong: Skull Island" bên Hồ Gươm xuất phát từ mục đích tạo sản phẩm để thúc đẩy du lịch, giúp du khách có những trải nghiệm trên phố đi bộ ở Hà Nội. Mô hình khỉ Kong dự kiến dựng ở Hồ Gươm không phải tượng hay bức tường mà đơn giản là một tấm phông lớn, có thể in bằng nhiều chất liệu khác nhau.

Trước đó, Bộ VH,TT-DL đề nghị Hà Nội tạo điều kiện dựng phối cảnh 3D bộ phim bom tấn này tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, để người dân Thủ đô và khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Thời gian dựng mô hình từ tháng 3 đến ngày 5-4.

Mô hình khỉ Kong dự kiến dựng ở Hồ Gươm đơn giản là tấm phông lớn.

*Chiều 13-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ án đôi vợ chồng tử vong tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Trước đó, lúc 9h30 ngày 11-3, tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, người dân phát hiện Hà Văn Vương (42 tuổi, trú tại thị xã Bến Cát) chết trong tư thế treo cổ trước hiên nhà và vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (34 tuổi) chết trong phòng ngủ.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an xác định, do phát hiện chị Hiền có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên giữa Vương và chị Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vương đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết rồi treo cổ tự tử.

Nhiều người dân tập trung quanh ngôi nhà có đôi vợ chồng chết.

*Ngày 13-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định số 69, khởi tố vụ án hình sự "Dâm ô với trẻ em", xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Nạn nhân là một bé gái (9 tuổi) bị đối tượng Cao Mạnh H. (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu bé đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp tới cơ quan Công an.

Ngày 13-3, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Mẹ của cháu bé gửi đơn tố cáo khẩn cấp tới cơ quan Công an.

*Sau khi dự luật Rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là dự luật Brexit được Quốc hội Anh chính thức thông qua vào tối muộn 13-3, dự luật này sẽ được Nữ hoàng Anh phê chuẩn vào sáng 14-3 để chính thức trở thành luật.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ toàn quyền quyết định ngày, giờ kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán với EU.

Sau khi quốc hội Anh thông qua dự luật Brexit, Thủ tướng Theresa May sẽ phải chính thức thông báo với lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu ý định của London rời khối này theo kết quả trưng cầu ý dân hồi năm ngoái.

Thủ tướng Anh Theresa May.

*Theo Yonhap, Hải quân Hàn Quốc ngày 14-3 thông báo nước này, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa nhằm tăng cường sự hợp tác ba bên trong việc phát hiện và lần theo các tên lửa của Triều Tiên.

Theo Hải quân Hàn Quốc, trong cuộc diễn tập giả định ở vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nêu trên, 3 tàu khu trục trang bị tên lửa sẽ phát hiện và lần theo một mục tiêu giả định như thể do Triều Tiên bắn.

Nguồn tin còn cho hay Hàn-Nhật-Mỹ sẽ chia sẻ thông tin trong thời gian diễn ra cuộc diễn tập này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15-3.