Audio 12-3-2017: Bắt nghi can thuê ô tô từ Đồng Nai ra Bình Định trộm 100 lượng vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy cửa hàng quan tài, 4 người trong một gia đình tử vong; Bắt nghi can thuê ô tô từ Đồng Nai ra Bình Định trộm 100 lượng vàng; Đức bắt giữ hai nghi can đe doạ đánh bom trung tâm thương mại; Philippines tố tàu Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa…

Bản tin phát thanh ngày 12-3-2017

* Rạng sáng 12-3, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà số 1686 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM), khiến 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 bé gái sinh đôi mới 5 tuổi, con của chủ nhà.  

Theo các nhân chứng tại hiện trường, ngay khi phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà trên, người dân đã hô hoán nhau dập lửa, xông vào cứu người. Tuy nhiên, do căn nhà bị khóa bên trong nên mọi người không thể tiếp cận. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều 11 xe và 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà buôn bán quan tài bốc cháy dữ dội, lan sang nhà liền kề

* Ngày 12-3, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho hay, vừa phẫu thuật lấy đầu đạn nằm trong lòng bàn tay cho anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, trú tại ấp 6, xã Xuân Tâm).

Theo lời kể của anh Hùng, ngày 10-3, anh nhặt được một vật màu trắng có hình dạng giống cây bút ở ven suối. Trong lúc lau chùi rong rêu bám trên cây bút thì vật này bất ngờ phát nổ, đạn bắn thủng lòng bàn tay trái, khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy viên đạn nằm trong lòng bàn tay của anh Hùng ra. Sau gần một giờ, ca phẫu thuật đã thành công.

Theo quan sát, viên đạn có đường kính khoảng 0,4cm, đường kính 1cm, đầu đạn đã bị gỉ sét. Nhận định ban đầu, đây có thể đầu đạn của một loại súng bút.

Đầu đạn ghim vào lòng bàn tay anh Hùng được lấy ra

* Ngày 12-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) - một trong ba nghi can đột nhập cửa hàng vàng Kim Khánh (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), trộm 100 lượng vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng, xảy ra rạng sáng ngày 10-3.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Thiện bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Khám xét tại đây, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều túi đựng số lượng lớn vàng, nữ trang các loại...

Bước đầu, Thiện khai nhận cùng hai thanh niên khác (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê ôtô của một người dân ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, rồi từ Đồng Nai ra Bình Định trộm vàng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn (Ảnh: M.Thăng)

* Bộ Ngoại giao Philippines đã chính thức yêu cầu Bắc Kinh giải thích về sự xuất hiện của các tàu khảo sát tại khu vực Benham Rise thuộc thềm lục địa của Philippines. 

Tờ Philstar của Philippines dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, yêu cầu được chuyển thông qua đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh.

Sự việc xuất phát từ một báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9-3 nói rằng, các tàu Trung Quốc đã liên tục xuất hiện trong 3 tháng cuối năm 2016 ở khu vực thềm lục địa của Philippines.

Ông Lorenzana cáo buộc các tàu này đang tiến hành hoạt động khảo sát, có thể là nhằm khai thông một tuyến đường mới cho tàu ngầm Trung Quốc ra Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose (Ảnh: Philstar)

* Chiều 11-3, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai người đàn ông do nghi ngờ họ có liên quan đến vụ đe dọa khủng bố ở trung tâm mua sắm tại Essen. Tờ Bild của Đức dẫn thông tin của cơ quan cảnh sát cho biết, rất có thể đây sẽ là một vụ đánh bom tự sát nghiêm trọng. 

Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Đức bắt giữ hai nghi can trên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận về vụ việc trên. Theo đó, các nghi can nhận chỉ đạo trực tiếp từ IS nhằm thực hiện vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Essen.

Cảnh sát Đức phong tỏa trung tâm mua sắm Limbecker Platz. (Nguồn: Reuters)

* Một người đàn ông đã bị bắt và đối mặt với án 10 năm tù sau khi vượt qua hàng rào để đột nhập khuôn viên Nhà Trắng đêm 10-3 khi Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại đây.

Reuters dẫn thông cáo của Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, nghi phạm đã đột nhập khuôn viên phía nam Nhà Trắng lúc 23h38 ngày 10-3. Nhân viên mật vụ sau đó đã kiểm tra balo của nghi phạm, tuy nhiên không phát hiện vật dụng nào khả nghi. Khuôn viên xung quanh Nhà Trắng cũng được kiểm tra và không có dấu hiệu bất thường nào.

Theo hồ sơ tại tòa, nghi phạm được xác định là Jonathan Tran, 26 tuổi, công dân California. Người này sẽ phải hầu tòa vào ngày mai 13-3.