[Audio 12-1-2019] Bắt nghi phạm giết người phi tang thi thể cạnh sân bay Phú Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm giết người phi tang thi thể cạnh sân bay Phú Quốc; Phát hiện hai xe khách chất kín gỗ lậu dưới gầm; Chất thải độc hại đội lốt 'phế liệu' qua An Giang tăng đột biến; Tư lệnh Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc nhằm giảm nguy cơ đối đầu; Thổ Nhĩ Kỳ cử đặc công và xe thiết giáp tới khu biên giới giáp Syria…

* Bắt nghi phạm giết người phi tang thi thể cạnh sân bay Phú Quốc

Cơ quan CSĐT – CAT Kiên Giang vừa phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4 tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Động (26 tuổi, trú tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Bước đầu Động khai nhận rời quê ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để tìm việc làm. Do cần tiền tiêu nên rạng sáng ngày 4-1, Động lái xe bám theo một người phụ nữ, áp sát xe người này vào lề đường rồi đánh nạn nhân tử vong. Động lột 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng 24k và 18k của nạn nhân rồi đẩy xác nạn nhân xuống mương thoát nước ven đường.

Nghi can vụ giết người phi tang thi thể cạnh sân bay Phú Quốc đã bị bắt

* Chất thải độc hại đội lốt 'phế liệu' qua An Giang tăng đột biến

Thời gian gần đây, các mặt hàng rác thải, chất thải độc hại đội lốt phế liệu từ các nước trên thế giới vận chuyển đến Việt Nam tăng đột biến, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh biên giới Tây Nam bộ, như Kiên Giang, An Giang.

Nguyên nhân là do chính quyền các địa phương còn bị động, chưa có biện pháp xử lý quyết liệt.

Để hạn chế tình trạng trên tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu tỉnh An Giang xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép, buôn lậu phế liệu, rác thải đội lốt phế liệu; tập trung quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo 389, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

* Phát hiện hai xe khách chất kín gỗ lậu dưới gầm

Rạng sáng 12-1-2019, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cảnh sát giao thông thấy hai xe khách giường nằm biển Gia Lai có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh gỗ thành phẩm chất kín dưới gầm xe; tổng số gỗ khoảng 10 m3.

Cơ quan chức năng đã phát hiện số gỗ lậu chất dưới gầm xe khách

Tài xế Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú huyện Chư Pảh) và Trà Văn Tám (53 tuổi, trú thị xã An Khê, Gia Lai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ. Hai tài xế khai chở gỗ cho một người từ Gia Lai đến TP Đà Nẵng.

Cảnh sát giao thông đã bàn giao số gỗ cho kiểm lâm xử lý.

* Tư lệnh Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc nhằm giảm nguy cơ đối đầu

AFP đưa tin ngày 11-1, giới chức Mỹ cho biết Tư lệnh Hải quân nước này, Đô đốc John Richardson, sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, một nỗ lực nhằm giảm nguy cơ đối đầu quân sự trong bối cảnh giữa hai nước đang diễn ra một cuộc chiến thương mại.

Đô đốc Richardson sẽ thăm hai thành phố Bắc Kinh và Nam Kinh từ ngày 13-16/1 và gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc Thẩm Kim Long.

Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson

Trong một tuyên bố, ông Richardson nhấn mạnh: “Một cuộc trao đổi quan điểm thông thường là vô cùng cần thiết, đặc biệt trong thời điểm hai bên đang có những mâu thuẫn, nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các tính toán sai lầm".

* Thổ Nhĩ Kỳ cử đặc công và xe thiết giáp tới khu biên giới giáp Syria

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 11-1 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một đoàn hộ tống gồm các đơn vị đặc công và xe thiết giáp tới tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria.

Anadolu cho biết đoàn hộ tống được cử đi nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới gần với tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria, thành trì lớn cuối cùng của quân nổi dậy tại Syria.