[Audio 1-9-2019] Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9; Thiếu niên cướp điện thoại trong cửa hàng; Kẻ rạch mặt nữ sinh Quảng Ninh ở nhà vệ sinh trường bị tạm giữ; Thuê 10 triệu đồng để tạt axít người phụ nữ; Trung Quốc chỉ trích tổng thống Trump chính trị hóa thương mại; 40 thủ lĩnh phiến quân Syria bị tên lửa tiêu diệt.

* Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

Bắt đầu từ 1-9-2019, nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực. 

Theo nghị định 54 về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, các quán karaoke chỉ được hoạt động đến 0h, các vũ trường được hoạt động đến 2h sáng. Cả hai dịch vụ này đều không được mở cửa trước 8h sáng. 

Theo Thông tư 106/2019 của Bộ Quốc phòng, mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương tăng 7,19%. Tùy thuộc vào năm công tác, mức trợ cấp dao động từ 1.891.000 đồng/tháng đến 2.235.000 đồng/tháng.

Quân nhân xuất ngũ được tăng trợ cấp tăng 7,19%

Nghị định 62/2019/NĐ-CP yêu cầu việc chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa.

Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định mức phạt với sai phạm trong giao, sử dụng tài sản công. Trong đó, trường hợp cố ý làm hư hỏng tài sản công, mức phạt sẽ từ 10 đến 20 triệu đồng; vi phạm về cho mượn tài sản công, có thể sẽ bị phạt tiền 50-60 triệu đồng.

* Thiếu niên cướp điện thoại trong cửa hàng

Ngày 31-8, Phạm Văn Đô (15 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) bị Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố về tội Cướp tài sản.

Nhà chức trách xác định, tối 25-8, Đô trèo lên nóc siêu thị điện máy Xanh (phường Ka Long, thành phố Móng Cái), tìm cách đột nhập và chờ đến rạng sáng 26-8 mới vào trong và lấy đi 6 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9. Khi bị bảo vệ siêu thị phát hiện, Đô dùng hung khí đe doạ.

Sau đó, Đô mang số điện thoại cướp được đến Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh tiêu thụ. Ngày 28-8, nghi phạm bị bắt tại phòng trọ thuộc khu 4, phường Hải Hòa, Móng Cái. Đô có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, từng gây án tại siêu thị điện máy Xanh ở Phú Thọ.

* Kẻ rạch mặt nữ sinh Quảng Ninh ở nhà vệ sinh trường bị tạm giữ

Ngày 31-8, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã tạm giữ Đ.T.M. (18 tuổi, trú phường Bãi Cháy) vì có hành vi rạch mặt nữ sinh P.T.M.C. (học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Hạ Long) trong nhà vệ sinh nữ của trường.

M. khai, bản thân bị trầm cảm và vào nhà vệ sinh nữ, trường THPT chuyên Hạ Long để trốn. Khi nữ sinh C. đi vào, M. lao ra tấn công. M. nói anh ta là học sinh trường này và mới thi đỗ trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Đ.T.M. nghi phạm rạch mặt nữ sinh ở Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Công/Vietnamnet)

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h hôm 30-8. Cô giáo Khổng Thị Thu Trang nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà vệ sinh nữ. Đi vào, cô Trang thấy em C. khóc thét, trên mặt chảy nhiều máu. Các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này bị vật sắc nhọn đâm vào mặt. 

Camera của trường ghi lại 1 đối tượng nam, mặc áo mưa đi vào nhà vệ sinh nữ trước khi em C. vào. 50 phút sau, đối tượng này chạy ra ngoài, tay cầm một vật nhọn giống như dao.

* Thuê 10 triệu đồng để tạt axít người phụ nữ

Chiều 31-8, Công an Hòa Bình đã di lý Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi) - kẻ tạt axít vào người chị Bùi (37 tuổi, nhân viên một quán ăn ở huyện Cao Phong, Hòa Bình) từ tỉnh Bình Phước về trụ sở. Ba ngày trước, Nguyễn Trọng Lộc (50 tuổi, Hà Nội) chủ mưu vụ án đã bị bắt giữ.

Theo nhà chức trách, Lộc quan hệ tình cảm với chị Bùi và có mâu thuẫn nên gọi điện thoại cho Cảnh nhờ trả thù, trả công 10 triệu đồng.

Lộc chuẩn bị sẵn axít đợi Cảnh đi máy bay từ Bình Phước ra ngoài Bắc. Gặp nhau, Lộc đưa hình ảnh của chị Bùi cho Cảnh để nhận diện. 

Nguyễn Văn Cảnh cầm cốc axít hắt vào mặt chị Bùi tại khu vực bếp của trạm dừng nghỉ

Tối 18-8, Lộc đứng ngoài cảnh giới, còn Cảnh mang cốc axít đi vào khu vực nấu ăn của trạm dừng nghỉ, hắt vào mặt chị Bùi. Gây án xong, cả hai bỏ trốn. Lộc đưa cho Cảnh 2,7 triệu đồng để mua vé máy bay về quê.

Chị Bùi được đưa đi cấp cứu, bị bỏng nặng vùng mặt, hỏng một mắt.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

* Trung Quốc chỉ trích tổng thống Trump chính trị hóa thương mại

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát chương trình bình luận, chỉ trích Tổng thống Trump muốn dùng Hong Kong làm "quân bài mặc cả".

"Khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra suôn sẻ, Tổng thống Mỹ nói rằng họ sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nhưng sau đó ông ấy liên kết vấn đề Hong Kong với đàm phán thương mại Mỹ - Trung khi căng thẳng phát sinh", Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bình luận ngày 31-8.

Mỹ nâng thuế từ 10% lên 15% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-9. 250 tỷ USD hàng Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ nâng lên 30% từ ngày 1-10. Động thái diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12.

Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 29/8. (Ảnh: AFP)

Các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung dự kiến gặp nhau vào tháng tới. Hai bên vẫn đang thảo luận về việc liệu phái đoàn Bắc Kinh có tới Washington để đối thoại trực tiếp hay không.

* 40 thủ lĩnh phiến quân Syria bị tên lửa tiêu diệt

Có một vụ tấn công nhằm vào cuộc họp thủ lĩnh các nhóm phiến quân tại Idlib chiều 31-8. Quả tên lửa đánh trúng trại huấn luyện gần thành phố Idlib, nơi đang diễn ra cuộc họp của lãnh đạo nhóm phiến quân Hồi giáo Hurras al-Deen, Ansar al-Tawhid và một số tổ chức liên minh.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn do Nga hậu thuẫn có hiệu lực. Hiện chưa rõ ai thực hiện vụ tấn công, cũng như loại tên lửa được sử dụng trong đòn đánh này.

Cột khói sau đòn không kích nhằm vào thành trì Idlib hồi năm 2017. (Ảnh: AFP)

Hurras al-Deen và Ansar al-Tawhid là các nhóm vũ trang hoạt động tại Idlib có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, từng tham chiến cùng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham.

Idlib được coi là "chảo lửa" ở tây bắc Syria do hàng loạt nhóm phiến quân rút về đây sau khi bị quân đội chính phủ đánh bại. Quân đội Syria bắt đầu mở chiến dịch tấn công Idlib với sự hỗ trợ của không quân Nga từ tháng 4 nhằm giành lại lãnh thổ từ tay phiến quân.