Arsenal không "có cửa" cho chức vô địch

ANTĐ - Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup, Arsenal được giới chuyên môn đánh giá cao trong cuộc chạy đua tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Tuy nhiên, một lần nữa đoàn quân của HLV Arsene Wenger bộc lộ những vấn đề khiến họ không thể trở thành ứng viên cho chức vô địch. 

Arsenal không "có cửa" cho chức vô địch ảnh 1Arsenal gặp rất nhiều vấn đề để có thể trở thành ứng viên trong cuộc đua tới chức vô địch

1. Đội hình thiếu chiều sâu

Đây là vấn đề thể hiện rõ nhất tại Arsenal ở mùa giải năm nay. Từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mesut Ozil và Alexis Sanchez, nhưng cả 2 bản hợp đồng đáng kể nhất trong sự nghiệp của HLV Wenger vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Có điều, chiến lược gia người Pháp không có sự lựa chọn tốt hơn để thay thế. Tương tự, khi tiền vệ Francis Coquelin dính chấn thương, Arsenal lập tức bị đẩy vào tình thế khó khăn. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn với The Gunners trong bối cảnh họ thiếu vắng Santi Cazorla (bị treo giò) ở trận đấu tới tại Premier League. 

2. Vấn đề trong chính sách chuyển nhượng

Arsenal hoạt động khá năng nổ trên thị trường chuyển nhượng những năm gần đây, nhưng những bản hợp đồng do HLV Wenger thực hiện không được đánh giá cao. Cả Ozil và Sanchez đều là “hàng thải” từ Real Madrid và Barcelona. Thực tế cho thấy, Arsenal không thể hấp dẫn những ngôi sao hàng đầu. Họ theo đuổi Karim Benzema (Real Madrid) từ lâu nhưng bị tiền đạo người Pháp từ chối. The Gunners cũng từng liên hệ mua Gonzalo Higuain hay Edinson Cavani, song họ chỉ nhận được những cái lắc đầu. Trong lúc Wenger gặp khó, các kình địch như Man City, M.U thi nhau nổ “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng.

3. Tinh thần yếu kém ở các trận đấu lớn

Không chỉ gây thất vọng để thua Dinamo Zagreb trên đất Croatia tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, Arsenal còn trải qua màn trình diễn rất tệ ở trận derby London với Chelsea. Tranh cãi về tiền đạo Diego Costa không khỏa lấp vấn đề về tinh thần yếu kém của các cầu thủ Arsenal trước những đối thủ mạnh. Thống kê cho thấy, Arsenal là đội sở hữu thành tích đối đầu tệ nhất trong các cuộc chạm trán ở nhóm “Big Four”, gồm Chelsea, M.U và Man City. HLV Wenger chưa bao giờ được hưởng hương vị chiến thắng trong 15 lần đối đầu với Jose Mourinho, điều đó cho thấy cơ hội cạnh tranh của The Gunners là gần như không có.