[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được

ANTD.VN - Các hình thức dụ dỗ, bắt ép, hay nguy hiểm hơn là buôn bán người diễn ra ngày càng nhiều, và được thực hiện bằng những kế hoạch chi tiết, hết sức tinh vi. Mới đây, vụ việc nhóm nữ sinh lớp 7 ở Đắk Lắk bị dụ dỗ ra Hà Nội làm việc nhẹ, lương cao gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả mọi người về sự an toàn khi sử dụng mạng xã hội.
[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 1

Thông tin ban đầu, tháng 9-2019, em C.U.N (cùng là học sinh lớp 7, trường THCS 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và và em N.T.P.T thường xuyên nhắn tin với hai tài khoản Facebook là Nguyễn Dương và Khánh Tuyền

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 2

Sự hứa hẹn về công việc nhẹ, lương cao của hai tài khoản này đã khiến cho hai em học sinh tin tưởng và còn rủ thêm hai bạn nữ cùng trường tham gia. Ngày 30-9, 4 nữ sinh bắt xe khách di chuyển ra Hà Nội nhờ vào số tiền tiết kiệm và hai chiếc xe đạp điện mang bán

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 3

Tuy nhiên, phụ huynh của một em học sinh đã phát hiện nội dung tin nhắn của em với Nguyễn Dương với nội dung dụ dỗ ra Hà Nội làm việc thì đã báo với công an. Và tại trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã chốt chặn xe chở nhóm nữ sinh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 4

Vụ việc với tính chất tương tự xảy ra vào cuối tháng 8-2018, tại tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Kim N (16 tuổi) có quen biết một người phụ nữ hơn 50 tuổi qua mạng xã hội. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng người phụ nữ thường xuyên thuyết phục N ra Hà Nội làm ăn, công việc nhẹ nhàng, khỏe, lại có nhiều tiền

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 5

Ngày 29-8, N gặp người phụ nữ quen qua mạng và được người này bắt xe ra cho Hà Nội. Tuy nhiên, trên đường đi thì N đã nghe được từ một người tên là Linh về việc ra đó bán trinh sẽ có giá hơn 200 triệu đồng. Cô sợ hãi và đến sáng 30-8, N xuống xe, gọi điện cho người thân và lẩn trốn trong quán cơm để chờ sự giải cứu

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 6

Không chỉ căn dặn mọi chuyện mà người phụ nữ N quen qua mạng còn gửi rất nhiều đồ đạc nhờ N cầm hộ ra Bắc

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 7

Sau khi nhận được tin N, được công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giải cứu và đến chiều 30-8, N đã được trở về với gia đình

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 8

Không chỉ dụ dỗ với các công việc nhẹ, lương hấp dẫn mà các đối tượng xấu còn sử dụng mạng xã hội để “lừa tình” với những đối tượng thanh thiếu niên trẻ, nhẹ dạ cả tin


[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 9

Vụ việc Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) dụ dỗ N.T.S (SN 2003, trú tại TP Vinh), và đã có hành vi giao cấu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận việc quen S qua mạng xã hội. Qua thời gian nói chuyện, Tuyến tỏ tình rồi dụ dỗ S đi chơi để thực hiện các hành vi xấu

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 10

Hay như vụ việc do đối tượng Nguyễn Như Mạnh (27 tuổi, trú tại Tuyên Quang) thực hiện. Mạnh lập tài khoản giả trên mạng, sau đó tìm cách tiếp cận với những cô gái trẻ, có điều kiện kinh tế

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 11

Sau thời gian nói chuyện với chị T.T.N (SN 1992, trú tại Thanh Hóa), Mạnh đã rủ N vào khách sạn. Lợi dụng sơ hở, tên này đã lấy nhanh gọn chiếc iPhone 8 và số tiền 20 triệu đồng của chị N. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Mạnh còn thực hiện rất nhiều phi vụ với các cô gái trẻ nhằm mục đích cướp đoạt tài sản

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 12

Nguy hiểm tiềm ẩn khác của việc sử dụng mạng xã hội còn được thể hiện dưới hình thức buôn bán người qua biên giới. Hai đối tượng Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) và Lê Xuân Dũng (23 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã lập ra các tài khoản Facebook để tìm kiếm các cô gái làm công việc ổn định, thậm chí là cưới làm vợ

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 13

Chỉ trong vòng hai tháng từ tháng 3 đến tháng 5-2018, hai tên này đã bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc và được đối tượng giới thiệu là Thêu trả cho 57 triệu đồng. Tại phiên xét xử ngày 8-5-2019, hai đối tượng đã bị tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “mua bán người”

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 14

Diễn biến khác của vụ việc buôn bán người tại thành phố Cần Thơ. Đối tượng Bùi Thúy Thu (39 tuổi, trú tại huyện Cờ Đỏ) bị bắt và tạm giam 4 tháng về hành vi “mua bán người”. Theo điều tra của cảnh sát, Thu quen người đàn ông chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội. Người này nói Thu tìm kiếm các cô gái Việt đưa ông ta dẫn sang Trung Quốc gả chồng. Mỗi trường hợp Thu sẽ nhận được 5 triệu đồng

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 15

Từ cuối năm 2017 đến nay, Thu đã giới thiệu 5 người phụ nữ đưa sang Trung Quốc, trong đó có hai chị em sinh đôi sinh năm 2003 (con của bạn Thu là bà Ngô Thị Hạnh). Sau khi phát hiện hai con mình bị dẫn sang Trung Quốc gả chồng, bà Hạnh đã tố cáo Thu đến cảnh sát. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ thêm vụ việc

[ẢNH] Mạng xã hội: Tiềm ẩn nguy hiểm mà con người khó lòng đoán được ảnh 16

Tại tỉnh Quảng Nam, cô gái T.B (29 tuổi) vừa được giải cứu sau 7 năm mất tích. B quen người đàn ông tên Tuấn qua mạng xã hội. Biết hoàn cảnh của B khó khăn nên Tuấn đã rủ B đi làm thêm ở nơi có thu nhập cao. Tuy nhiên, tên này đã bán B cho một người Trung Quốc với giá 50.000 nhân dân tệ. May mắn thay, đến đầu năm 2019, thông qua mạng xã hội đã giúp cô trở về với gia đình