Ấn Độ triển khai tên lửa phòng không hiện đại trước chuyến thăm của ông Obama

ANTĐ- Đài Tiếng nói nước Nga ngày 12-1 đưa tin, những biện pháp an ninh chưa từng có đang được thực hiện ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến vào ngày 25 và 26-1 tới.

Ông Obama sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ

Để tham dự buổi lễ trọng thể, ông Obama sẽ phải khước từ những quy tắc nghiêm ngặt về an ninh đã được thiết lập ở Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải có mặt trên khán đài hơn 2 giờ thay vì 20 phút theo quy định.

Liên quan đến việc này, phía Mỹ đòi tất cả các tòa nhà xung quanh đại lộ Rajpath phải được niêm phong, còn trên mái nhà phải có các quan sát viên và những tay súng bắn tỉa với thiết bị đặc biệt.

Hiện nay, khu vực Rajpath đang được nhân viên của các cơ quan tình báo Ấn Độ và Hoa Kỳ kiểm tra kỹ lưỡng. Những hệ thống phòng không hiện đại sẽ được đặt trên tất cả các tòa nhà cao tầng ở trung tâm New Delhi.