Ấn Độ trang bị tên lửa phòng không Barak-8 cho 23 tàu chiến

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ đang có kế hoạch trang bị hệ thống tên lửa Barak – 8 lên 23 tàu chiến của mình và sử dụng trong ít nhất 50 năm tới. Các tàu này bao gồm cả các tàu sân bay, tàu khu trục và tàu hộ tống.  

Các tàu chiến năm trong danh sách được trang bị hệ thống tên lửa Barak-8 bao gồm tàu sân bay INS Vikramaditya, 2 tàu sân bay nội địa đang đóng, 3 tàu khu trục lớp Delhi, 3 tàu khu trục lớp Kolkata, 4 tàu khu trục lớp Vishakhpatnam và 7 tàu hộ tống Dự án 17A.

Ấn Độ trang bị tên lửa phòng không Barak-8 cho 23 tàu chiến ảnh 1 Hệ thống tên lửa Barak-8

Vào hôm 30-12-2015, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, họ đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm xa Barak-8, vốn được phát triển chung với Israel. Tên lửa đã hạ được mục tiêu ở tầm bắn mở rộng và đây là một bước tiến lớn về khả năng phòng không của Ấn Độ và Israel.

Giám đốc công ty Israel Aerospace Industries (IAI), Yossi Weiss cho biết, Barak-8 đã hoàn thành 3 bài thử nghiệm độ sẵn sàng tác chiến.  

Dự án tên lửa Barak đã được AIA thực hiện với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) từ năm 2006 với tổng chi phí à 350 triệu USD. Trong lần thử nghiệm gần nhất vào hồi tháng 11-2015, Barak-8 cũng đã tiêu diệt được một máy bay không người lái đóng giả làm máy bay địch.

Tên lửa Barak-8 dài 4,5m, đường kính thân 0,54m, sải cánh 0,94m và trọng lượng 275 kg trong đó đầu đạn nặng 60 kg. Tên lửa được trang bị 2 tầng động cơ đẩy, cho phép nó bay ở tốc độ Mach 2, tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 20 – 120km, cùng độ cao 16km.

Sau khi được khai hoả, tên lửa liên tục cập nhật thông tin dữ liệu về mục tiêu từ tàu phóng qua radar, từ đó tự điều chỉnh đường bay để tự tìm và diệt mục tiêu. Barak-8 thiết kế để khai hoả từ hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), có kết cấu 8 ống, tổng trọng lượng 1,7 tấn.