Ấn Độ chi 1 tỉ USD mua tên lửa chống tăng Spike của Israel

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa quyết định chi 1 tỉ USD nhằm mua hàng nghìn tên lửa chống tăng Spike từ hãng sản xuất vũ khí Rafael của Israel. 

Tên lửa Spike được thiết kế để tấn công xe tăng đối phương bằng đầu đạn dẫn đường kiểu “bắn và quên”, tuy nhiên, ở một vài phiên bản, người sử dụng vẫn có thể điểu chỉnh đường bay của tên lửa.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chuyển thỏa thuận này tới Ủy ban An ninh nội địa để chờ phê duyệt và hợp đồng chính thức có thể được ký vào tháng 4.

Tên lửa Spike của Israel rất được Ấn Độ ưa chuộng

Hợp đồng trị giá 1 tỉ USD này sẽ bao gồm 321 ống phóng Spike và 8.356 quả tên lửa. Quá trình bàn giao có thể kéo dài tới 60 tháng. Vào năm 2014, Ấn Độ cũng từng dành 525 triệu USD để mua 8000 quả tên lửa cùng 300 ống phóng Spike của Israel. 

Nếu so sánh với tên lửa chống tăng Javelin FGM-148 do Mỹ sản xuất, vốn chỉ có tầm bắn 4,75km thì Spike có thể tiêu diệt mục tiêu ở các cự ly 4km, 8km hay 25km.

Spike còn có giá rẻ hơn Javelin, bên cạnh đó, Ấn Độ cũng có thể được Israel chuyển giao công nghệ sản xuất Spike nếu Bộ Quốc phòng nước này đồng ý chế tạo 1.500 ống phóng và 30.000 tên lửa.