Ấn Độ: 22 học sinh tử vong vì bữa ăn miễn phí

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Bihar (Ấn Độ) cho biết ngày 17-7 đã có ít nhất 22 học sinh dưới 10 tuổi tử vong vì ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn tập thể tại trường học và khoảng 30 em vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Học sinh ngộ độc đang được cấp cứu

Vụ việc xảy ra tại một trường công lập gần thành phố Chhapra, phía bắc bang Bihar, 47 học sinh độ tuổi từ 8-15 sau giờ ăn trưa đã xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, hôn mê. Một quan chức giáo dục bang Bihar cho biết, có thể thuốc trừ sâu trong rau đã khiến các học sinh ngộ độc. Một bác sĩ phụ trách trị liệu trường hợp ngộ độc này lại đưa ra phỏng đoán nguyên nhân là do dầu ăn bị hỏng.

Các trường tiểu học tại Ấn Độ thường được cung cấp bữa trưa miễn phí, nhưng học sinh và phụ huynh luôn không yên tâm về chất lượng vệ sinh của bữa ăn này.

Hiện, chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc. Thống đốc bang Bihar cho biết phương án bồi thường mỗi trường hợp tử vong là khoảng 3.000 USD.