Ai Cập tuyên án tử hình 11 hooligan gây bạo loạn

ANTĐ -Trong phiên tái thẩm ngày 19-4, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 11 cổ động viên bóng đá trong số hơn 70 bị cáo gây ra cuộc bạo loạn tại một sân vận động ở thành phố Port Said hồi năm 2012 khiến 74 người thiệt mạng và khoảng 1000 người bị thương.
Ai Cập tuyên án tử hình 11 hooligan gây bạo loạn ảnh 1

Hiện trường vụ bạo loạn tại sân vận động của thành phố Port Said năm 2012

 Thẩm phán  Mohammed el-Said cho biết, phán quyết cuối cùng của ông đối với 11 cổ động viên này và những bị cáo khác, bao gồm 9 nhân viên cảnh sát, sẽ được đưa ra ngày 30-5 tới. Những phán quyết tử hình tại Ai Cập cần được đánh giá của hội đồng tôn giáo tối cao của Ai Cập, Grand Mufti. 

Vụ bạo loạn xảy ra hồi tháng 2-2012 khi các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Al-Masry - đội chủ nhà - xô xát với các cổ động viên của câu lạc bộ Al-Ahly. Năm ngoái, một tòa án của Ai Cập đã bác bỏ bản án tử hình 21 người liên quan đến vụ bạo loạn này của tòa án cấp dưới và ra lệnh xét xử lại.