Ai Cập công khai 2 ngôi mộ 3.500 năm tuổi

ANTD.VN - Ai Cập công khai 2 ngôi mộ khoảng 3.500 năm tuổi ở Luxor sau khi một nhóm chuyên gia của Ai Cập và Mỹ tiến hành trùng tu tại khu lăng mộ hoàng gia gần “Thung lũng các vị vua”.

Trên bức tường được khôi phục lại trong ngôi mộ có những bức bích họa rõ nét, trong đó có hình chủ ngôi mộ, người vợ ngồi bên cạnh và thầy tu.

Giới chức Ai Cập cũng công khai trước truyền thông một bức bích họa lớn hình pharaoh cùng nhiều vị thần được lưu giữ trong tổ hợp đền ở Karnak, một điểm du lịch nổi tiếng.

Ai Cập dự kiến sẽ công khai bức bích họa này với công chúng khi công tác trùng tu hoàn thành.