Triệt xóa đường dây ma túy cực lớn:

625 bánh heroin “chảy” xuyên quốc gia

ANTĐ - Một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn trong nhiều năm vừa bị lực lượng công an triệt xóa. Cảnh sát xác định, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt ít nhất 625 bánh heroin, 15kg ma túy “đá” từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Chuyên án dài kỷ lục… 6 năm 

Một phần trong số 89 bánh heroin được thu giữ trong nhà đối tượng

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết: Khoảng những năm 2005-2006, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức. Quá trình điều tra giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây, quyết định truy nã 6 đối tượng, thu giữ trên 80.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc); 1 gói ma túy “đá”; 1,5 tỷ đồng; 2 xe ô tô… Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua bán trót lọt 625 bánh heroin, 15kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể (ma túy “đá”), từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đây là một đường dây ma túy quy mô lớn, có đông đối tượng tham gia, địa bàn hoạt động ở nhiều quốc gia, do những đối tượng cộm cán cầm đầu. Có thời điểm, vụ án đã đi vào bế tắc, không thể điều tra mở rộng. “Bước ngoặt của vụ án này bắt đầu từ cuối năm 2011, khi Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số đối tượng trong đường dây vẫn lén lút “làm ăn”, mua bán ma túy số lượng lớn.

Nắm bắt thông tin trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất kế hoạch, phương án với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng…, quyết tâm mở hồ sơ, bóc gỡ giai đoạn 2 đường dây ma túy. Cầm đầu nhóm đối tượng “làm ăn” lớn này là Nguyễn Hùng Dũng, tức Dũng “ộp” (SN 1979), ở tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hai trợ thủ đắc lực, thường xuyên vận chuyển ma túy cho Dũng về xuôi tiêu thụ là: Nguyễn Duy Thắng (SN 1984) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1988), cùng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thường xuyên đi lại trên tuyến Sơn La - Hà Nội, nên gần 1 năm nay, Thắng đã mua một căn hộ tầng 10, chung cư CT1 - khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông.

Thực chất, căn hộ này là nơi Thắng dùng để tập kết, “giao dịch” một lượng ma túy lớn hàng ngày. Khách quen muốn đến nhà xem “hàng”, “giao dịch”, Thắng xuống tận tầng 1 đón tiếp, kèm vào nhà cùng với khẩu súng K59. Khi chủ và khách đã ổn định vị trí, cửa lập tức bị khóa trái, Dương được “lùa” ra đứng ngoài hành lang cảnh giới. “Đứng từ tầng 10 nên Dương dễ dàng quan sát mọi vật xung quanh, rất khó triển khai lực lượng mai phục” - một cán bộ tham gia phá án cho hay.

Đột kích ông trùm thủ hàng “nóng”

Khẩu súng K59 thu giữ trong nhà Thắng

Trước khi kế hoạch phá án được lãnh đạo Bộ Công an; Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phê duyệt, Ban chuyên án đã dựng được chân dung 9 đối tượng trong đường dây này. Ngoài Dũng, Thắng, Dương còn có: Nguyễn Chu Đức (SN 1986); Nguyễn Hương Long (SN 1964), cùng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Giang Hải Yến (SN 1993), ở phường Phương Lâm, TP Hòa Bình - “bồ” của Dũng “ộp”; Đào Thị Loan (SN 1987), ở TP Bắc Giang; Trần Văn Cường (SN 1987), ở TP Hòa Bình; Nguyễn Tiến Chỉnh (SN 1965), ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Đầu tháng 7-2012, Ban chuyên án xác định, Thắng và Dương vừa tập kết một lượng lớn ma túy tại nhà, chờ thời cơ vận chuyển đi nước ngoài tiêu thụ. Lực lượng công an đã bí mật triển khai lực lượng vây bắt. Số đối tượng liên quan trong đường dây được yêu cầu giám sát chặt chẽ. Rạng sáng 4-7, trinh sát phát hiện Dương khoác một ba lô khả nghi ra khỏi nhà, đã lập tức tiến hành kiểm tra. “Trong ba lô của Dương, chúng tôi thu giữ 2 bánh heroin” - chỉ huy Phòng 4 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết. Thời điểm Dương đi giao hàng cũng là lúc Thắng thiếu người cảnh giới, ban chuyên án quyết định đột kích căn hộ này ngay sau đó. Ập vào phòng Thắng trú ngụ, cảnh sát phát hiện, thu giữ tổng cộng 89 bánh heroin được các đối tượng bọc kín trong thùng carton; 33.800 viên “thuốc lắc”; 1kg ma túy dạng “đá”; 1 súng K59 và 6 viên đạn. 

Ngay khi bắt quả tang đối tượng này, chỉ huy chuyên án yêu cầu các lực lượng giám sát vây bắt các đối tượng liên quan. “Dũng “ộp” được xác định đang đi cùng Nguyễn Chu Đức và Giang Hải Yến, trên chiếc xe hiệu BMW X6, BKS: 29A-519.99. Các đối tượng đi trên chiếc xe này được nhận định đều mang theo súng, nên phương án, thời điểm chặn bắt được tính toán kỹ lưỡng. Số CBCS chặn đầu xe được yêu cầu mặc áo giáp, mang theo súng AK, súng ngắn để trấn áp nếu nhóm này manh động. Sau khi “đua” tốc độ từ Đại lộ Thăng Long về đường Nguyễn Chí Thanh, chiếc BMW X6 bị chặn lại gần ngõ 70 phố Thái Hà, song trên xe lúc đó chỉ có Đức, Yến còn Dũng “ộp” đã… biến mất.

Phương án chặn bắt đối tượng cầm đầu được thông báo đồng loạt đến các chốt mật phục trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hòa Bình bởi đối tượng được xác định là đã “lẻn” xuống chiếc BMW X6. Dũng “ộp” lại chuyển sang một ô tô khác và chiếc xe này được hắn bỏ lại ven đường, thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình. “Khả năng Dũng đã đổi sang chiếc xe thứ 3 bỏ chạy về Sơn La” - thông báo tiếp tục được Ban chuyên án gửi đi. Khi chiếc xe nghi vấn chở Dũng “ộp” vừa đến Dốc Cun (Hòa Bình), thì bị tổ phục kích chặn lại. Ngoài Nguyễn Hùng Dũng, lực lượng chặn bắt còn phát hiện có Đào Thị Loan và Trần Văn Cường. Khám xét nhà 3 đối tượng này, cảnh sát thu thêm 200 gam ma túy dạng “đá”. Đến 3h sáng cùng ngày, tổ công tác thứ 3 phục kích ở Mộc Châu, Sơn La được lệnh tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong đường dây là: Nguyễn Hương Long và Nguyễn Tiến Chỉnh khi chúng vừa lên ô tô ra khỏi nhà.

Một diễn biến khác, khoảng 1h30 ngày 4-7, quá trình thực hiện phương án vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy bỏ trốn trên tuyến Quốc lộ 6, tổ công tác mật phục tại khu vực xã Lóng Luông phát hiện ô tô tải BKS: 29C-133.89 do Sồng A Tếnh (SN 1971), trú ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình điều khiển, lọt vào ổ mai phục, nghi vấn vận chuyển ma túy. Kiểm tra hàng hóa trên ô tô, cảnh sát phát hiện 5 thùng xốp chứa đầy đào rừng, trong đó 2 thùng dưới đáy giấu 42 bánh heroin, trọng lượng gần 15kg. Khai thác “nóng” Tếnh, anh ta khai mua số ma túy trên của 2 đối tượng người Mông không quen biết, trên đường vận chuyển về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, chỉ riêng trong ngày 4-7, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với công an các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng, các cục nghiệp vụ Bộ Công an…, đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng, thu 131 bánh heroin, 33.800 viên “thuốc lắc”, 5 xe ô tô các loại… là tang vật 2 vụ án ma túy. Hiện vụ án đang được các lực lượng nghiệp vụ, điều tra của Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Sơn La điều tra, làm rõ.