340 tỷ đồng xây dựng bộ mẫu vật thiên nhiên Việt Nam

ANTĐ - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa bắt tay triển khai thực hiện Dự án xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam.

Dự kiến số kinh phí đầu tư khoảng 340 tỷ đồng. Theo TS Vũ Văn Liên - Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, dự án được bắt đầu thực hiện từ năm 2012 và cho đến thời điểm này đã hoàn thành các nội dung như quy chuẩn và quy trình thu thập mẫu; xây dựng quy hoạch công tác thu thập mẫu, xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản và chế tác mẫu.

TS Vũ Văn Liên cho biết thêm, vào ngày 19-1-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 85/TTg-KGVX đồng ý chủ trương Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam với diện tích khoảng 30ha tại Khu đô thị sinh thái huyện Quốc Oai, Hà Nội hoặc Khu làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.