2 "ông nghị" phải xin lỗi vì xem bóng đá trong cuộc họp

ANTĐ - 2 Ủy viên hội đồng của London đã phải xin lỗi sau khi bị bắt gặp xem bóng đá trên máy tính bảng iPad trong cuộc họp chính thức ở phòng Hội đồng. 

John Wentworth và Pat Ryan, các đại biểu từ London Borough, Croydon, đã bị ống kính máy ảnh “tóm gọn” khi đang xem một trận bóng đá trên máy tính bảng iPad, một thiết bị trình chiếu khá nhỏ gọn.

2 "ông nghị" bị bắt quả tang xem bóng đá trong cuộc họp

Các Ủy viên hội đồng, đều của Đảng Lao động, bị bắt gặp tranh thủ xem trận đấu giữa Crystal Palace và Everton sau khi ai đó chụp ảnh và tung lên các mạng xã hội.

Nói với báo chí địa phương, Wentworth giải thích, ông chỉ tranh thủ mở iPad để kiểm tra tỷ số của trận đấu, đúng vào lúc bị thành viên nào đó ngồi phía sau chụp ảnh.

John Wentworth và Pat Ryan là fan hâm mộ của Crystal Palace

Tương tự như vậy, Ryan cho rằng họ “chỉ tranh thủ mở iPad để kiểm tra kết quả của đội bóng địa phương, Crystal Palace, chứ không theo dõi diễn biến của trận đấu”.

Theo Hội đồng thành phố London, Wentworth và Ryan đã lên tiếng xin lỗi nếu việc làm của họ khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm.