16 người Indonesia chết do uống rượu lậu

ANTĐ - 16 người thiệt mạng và 9 người khác đang trong tình trạng nguy kịch là thảm họa đầu năm nay của người dân ở Jakarta, thuộc đảo Java, Indonesia. Vào đầu tuần trước mọi người tụ tập tổ chức một bữa tiệc để chào đón năm mới, và có uống một loại rượu được sản xuất thủ công.

Cảnh sát cho hay, họ đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi, đã cung cấp những chai rượu lậu mà được cho là nguyên nhân chính gây nên thảm kịch này.

Những chai rượu này sản xuất tại khu vực phía đông đảo Java, thành phần chính là gạo và nhựa cây cọ, trong đó có chứa nhiều chất độc methanol.

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, sau đêm đón chào năm mới, các nạn nhân bắt đầu có hiện tượng lả dần vào ngày hôm sau. Sau đó họ lần lượt nhập viện, rồi con số tử vong lên tới 16 người.

Sau sự việc này chính quyền cũng cảnh báo mọi người không nên dùng rượu không rõ xuất xứ và được nấu thủ công, như vậy là rất nguy hiểm.