1 người tử vong, 43 người nhập viện do ăn phải trai nhiễm độc

ANTĐ - Một phụ nữ 23 tuổi ở Malaysia đã tử vong trong khi 43 người khác phải nhập viện sau khi ăn phải trai bị nhiễm độc do hiện tượng thủy triều đỏ.

Tất cả các bệnh nhân được đưa tới 3 bệnh viện vào rạng sáng 13/2 sau khi ăn trai được đánh bắt tại khu vực vịnh Likas và bán tại chợ đêm Inanam, Malaysia.

 

Giám đốc y tế bang Sabah bà Christina Rundi cho biết 43 người độ tuổi từ 2 đến 70 đang được điều trị tại bệnh viện, một người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Christina khuyến cáo mọi người tránh mua, bán hoặc thu lượm các loại động vật có vỏ như trai, sò.

Hiện tượng thủy triều đỏ do tảo xâm lấn có thể gây độc cho hải sản và làm nước biển chuyển màu đỏ.

Giám đốc Cục thủy hải sản bang Sabah, Malaysia cũng khuyến cáo người dân tránh ăn các loại động vật có vỏ cho đến khi có thông báo thêm.