1.000 người tham chiến dịch mùa hè Thanh niên

ANTĐ -Sức trẻ của 1000 thanh niên, sinh viên sẽ tỏa đi khắp nơi để sẻ chia với đồng bào vùng khó, nơi nông thôn, và các em bé nghèo...

Sáng 15-7, Hà Nội thực hiện đợt cao điểm chiến dịch "Mùa hè thanh niên tình nguyện". 1.000 thanh niên, sinh viên, đại diện cho hơn 4.000 tình nguyện viên xuất quân tham gia chiến dịch tại các địa phương.

Thanh niên tình nguyện tham gia vệ ính môi trường tại sông Tô Lịch

Ngay sau Lễ xuất quân, 5 đội tình nguyện gồm: Đội tình nguyện tại địa bàn dân cư, đội tình nguyện Ấm lòng nương bản, đội tình nguyện Tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long- Hà Nội, đội hình tình nguyện Xây dựng nông thôn mới và đội Tình nguyện hồng đã lên đường làm nhiệm vụ.

Trong đó, đội tình nguyện tại đại bàn dân cư sẽ về hoạt động tại các xã, phường, thị trấn của Thủ đô với các nhiệm vụ như: bảo vệ môi trường, giúp thiếu nhi học tập, sinh hoạt hè, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, xây nhà nhân ái, tu sửa đường giao thông;

Với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em nghèo tại các địa phương, điểm đến của đội tình nguyện Ấm lòng nương bản sẽ là các xã khó khăn của 4 tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn và Quảng Bình.