Yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hacinco

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý cán bộ, thực hiện kỷ cương hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Hacinco, người mắc Covid-19, đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Văn bản của Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố và công tác quản lý cán bộ, trong thực hiện kỷ cương hành chính; báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/5/2021.

Ông Nguyễn Văn Thanh và vợ đã trốn khai báo y tế sau khi từ vùng dịch về, khiến cho nhiều người ở Hà Nội bị lây nhiễm Covid-19

Ông Nguyễn Văn Thanh và vợ đã trốn khai báo y tế sau khi từ vùng dịch về, khiến cho nhiều người ở Hà Nội bị lây nhiễm Covid-19

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 14-5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã ký văn bản đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco, người mắc Covid-19 đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Thanh được Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân Covid-19 số 3634", sống tại tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hai vợ chồng ông từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5.

Ngày 9/5, người vợ có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh nên đi khám sàng lọc tại Phòng khám Thu Cúc nhưng không được tiếp nhận điều trị, vì vậy bà về nhà. Ngày 12/5, ông Thanh xuất hiện triệu chứng, cả 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hai vợ chồng ông này khi vào khám đã khai báo tiền sử dịch tễ không trung thực.

Trước đó, sáng 13/5, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã có báo cáo về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Handico) do vi phạm quy định về phòng chống Covid-19.

Bước đầu, Handico đề xuất xem xét tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Handico) đối với ông Nguyễn Văn Thanh để làm rõ vi phạm. Hiện nay ông này đang là bệnh nhân mắc Covid-19.

Văn bản của Hacinco khẳng định, việc xử lý trách nhiệm với ông Nguyễn Văn Thanh sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Tối 12-5, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu Handico báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Handico) về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội.