Yemen: Phiến quân chiếm gần nửa đất nước

ANTĐ - Ngày 22-3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình an ninh tại Yemen khi nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ thành phố Taiz - đô thị lớn thứ ba tại quốc gia này. Trước đó 1 ngày, khoảng 100 binh sĩ Mỹ và lực lượng đặc nhiệm đã sơ tán khỏi căn cứ không quân Al Anad, gần thành phố al-Houta ở miền Nam Yemen, do bạo lực leo thang. 

Nhóm phiến quân Houthi đã chiếm đóng Thủ đô Sanaa từ tháng 9 năm ngoái và hiện kiểm soát ít nhất 9 trong 21 tỉnh của Yemen. Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi đã bỏ chạy tới thành phố Aden ở miền Nam hồi tháng trước sau khi bị phiến quân Houthi quản thúc tại gia ở Sanaa. Các nhà ngoại giao Mỹ và một số nước châu Âu cũng rời khỏi Yemen sau khi các đại sứ quán bị đóng cửa do tình hình an ninh xấu đi. Hôm 20-3, 137 người đã thiệt mạng và 357 người bị thương sau 4 vụ đánh bom tự sát tại 2 nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shiite. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công trên.