Chuyện vui khi nhà văn xuất ngoại

Chuyện vui khi nhà văn xuất ngoại

ANTD.VN - Sau nhiều năm đảm nhận công việc đưa các nhà văn “xuất ngoại” đi thực tế hoặc giao lưu văn hóa, dịch giả Đào Kim Hoa - chuyên viên Ban Đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam rút ra một “kinh nghiệm” khi đưa đón đoàn: trong cùng một chuyến bay, người cuối cùng ra khỏi sân bay chính là nhà văn, bởi vì họ luôn có những sự... ngu ngơ đáng yêu. 
4 tạ nội tạng động vật chưa kịp “xuất ngoại”

4 tạ nội tạng động vật chưa kịp “xuất ngoại”

ANTĐ - 10h30 ngày 27-11, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 15 - Chi cục QLTT TP phát hiện, kiểm tra tại khu vực sân bến xe Công ty Mai Linh trên đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, có 5 thùng xốp đựng nội tạng động vật (gan và phổi bò) ướp đá lạnh.  Tổng trọng lượng số nội tạng khoảng 4 tạ.
Cán bộ đào tạo lừa đảo xuất khẩu lao động

Cán bộ đào tạo lừa đảo xuất khẩu lao động

ANTĐ - Lợi dụng vị trí là cán bộ Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng (địa chỉ đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm), Nguyễn Quý Quỳnh (SN 1979), trú ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã hứa hẹn, nhận tiền và cam kết đưa nhiều người sang Anh lao động…

Chiêu lừa tiền của Công ty TNHH Sáng tạo Việt

Chiêu lừa tiền của Công ty TNHH Sáng tạo Việt

ANTĐ - Không được phép đưa người “xuất ngoại”, nhưng Bùi Ngọc Phương Hiếu (SN 1973, trú ở đường Tú Mỡ, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vẫn đăng báo tuyển người sang Australia lao động. Cựu Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo Việt đã phải trả giá cho hành vi sai trái của mình.

Trắng tay vì giấc mơ đổi đời

Trắng tay vì giấc mơ đổi đời

ANTĐ - Dù không có chức năng tuyển chọn, môi giới người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại các nước, nhưng nhiều công ty vẫn đứng ra tuyển lao động tay nghề thấp với mức lương cao, hứa giúp họ lọt qua kỳ thi sát hạch ngoại ngữ bằng cách nộp tiền cho công ty. Đây là những “chiêu” lừa khiến hàng chục lao động tại các tỉnh nghèo sập bẫy...

Truy nã kẻ đưa người lao động “lên mây”

Truy nã kẻ đưa người lao động “lên mây”

ANTĐ - Tối 31-8, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết đã ra quyết định truy nã Phạm Cao Khiêm, SN 1979, trú tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.