Xuất hiện cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên đeo khẩu trang thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Khẩu trang là dụng cụ phòng tránh Covid-19 không còn xa lạ với thế giới bóng đá, nhưng đeo khẩu trang và thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân thì không phải ai cũng làm được.

Cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới được xác định đeo khẩu trang khi thi đấu là Jerry Bengtson, ngôi sao 33 tuổi của Club Olimpia (Honduras).

Sáng 16-12, Jerry Bengtson ra sân cho Club Olimpia khi tiếp đón đội bóng của HLV Thierry Henry - Montreal Impact ở trận tứ kết lượt về CONCACAF Champions League. Dù thua Montreal Impact 0-1 nhưng Club Olimpia vẫn vào bán kết vì ở trận lượt đi, họ đã đánh bại đối thủ 2-1 trên sân khách.

Jerry Bengtson đeo khẩu trang với số áo 27 được in lên

Jerry Bengtson đeo khẩu trang với số áo 27 được in lên

Jerry Bengtson gây chú ý khi đeo khẩu trang thi đấu suốt trận. Dường như anh không gặp vấn đề về hô hấp nào, khi chiếc khẩu trang này được thiết kế đặc biệt với hệ thống thông minh giúp Bengtson dễ thở hơn. Theo một số nguồn tin, sở dĩ cầu thủ này phải cẩn thận như vậy là do rất sợ nhiễm Covid-19.

Được biết, không chỉ ở trận này, Jerry Bengston còn đeo khẩu trang ở tất cả các trận đấu anh góp mặt từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chẳng hạn như ở lượt đi trên sân Montreal Impact, Bengston cũng đeo khẩu trang suốt trận và thậm chí còn ghi 1 bàn, kiến tạo 1.

"Điều đó không gây khó khăn cho Jerry Bengston. Cậu ấy vẫn ghi bàn đều đặn cho chúng tôi", HLV Pedro Troglio của Club Olimpia nói về học trò.