Xử lý nhiều vụ gian lận thương mại

(ANTĐ) - Sáng 28-12, Bộ Công Thương đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 156.182 vụ, xử lý 68.235 vụ vi phạm, trong đó có 10.025 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 11.371 vụ hàng giả, kém chất lượng; 39.259 vụ kinh doanh trái phép và vi phạm khác. Ngoài ra, xử lý 7.588 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá với tổng số thu 256 tỷ đồng.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại dịp gần Tết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, không chỉ gây nhiễu loạn thị trường mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng cần kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt tại thị trường nội địa.